Tán thủ Wushu tử vong vì bị đâm 30 nhát dao chí mạng

Google News

Tán thủ Wushu tử vong sau khi bị đâm, chém gần 30 nhát dao, trong đó có nhát chí mạng ở vùng ngực và cổ.

Tan thu Wushu tu vong vi bi dam 30 nhat dao chi mang
 Lâm Duy H. vốn là một tán thủ Wushu lâu năm.
Liên quan đến vụ tán thủ Wushu tử vong, Công an huyện Hoài Đức vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án mạng xảy ra tối 13/3 cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Pc45), Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan làm rõ.
Nạn nhân là Lâm Duy H., sinh năm 1991, quê ở Nam Định. H. Cao gần 1m9, từng tham gia tập luyện Wushu tại trung tâm huấn luyện Trịnh Hoài Đức nhiều năm.
Theo thông tin ban đầu, trước đây H. từng làm nghề mua bán xe máy cũ ở chợ xe máy Dịch Vọng – Cầu Giấy. Gần đây, H. Làm thuê cho một tiệm cầm đồ.
Khoảng 20h30 ngày 13/3, tại thị trấn Trôi, huyện Hoài Đức đã xảy ra vụ xô xát giữa hai băng nhóm. Lâm Duy H. đã bị tử vong với gần 30 nhát đâm, chém trên người. Vết thương nặng nhất ở phần ngực và cổ.
Hiện, thi thể của nạn nhân được để tại nhà xác của bệnh viện huyện Hoài Đức để cơ quan chức năng khám nghiệm, điều tra.
Theo Tiền Phong

Bình luận(1)

Minh Hiền

Côn Bùi văn

Đã là một "cao thủ Wushu" sao còn để bị như thế ? Từ đó cho thấy học võ để biểu diễn khác xa với học võ để phòng thân. Các lò võ huấn luyện biểu diễn cũng nên quan tâm tính thực dụng của võ thuật để khỏi bị phê phán là "võ gà".