Tân Giám đốc Công an TP Đà Nẵng là ai?

Google News

(Kiến Thức) - Tân Giám đốc Công an TP Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm sáng nay (21/5) là đại tá Lê Văn Tam - từng giữ chức Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Sáng nay (21/5), Bộ Công an đã công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng. Theo đó, Đại tá Lê Văn Tam - phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng trở thành tân giám đốc Công an TP Đà Nẵng. 
Tan Giam doc Cong an TP Da Nang la ai?
Đại tá Lê Văn Tam được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. 
Đại tá Tam sinh năm 1959, quê quán xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đại tá Lê Văn Tam được đánh giá cao về quá trình phấn đấu bền bỉ, kinh qua nhiều vị trí công tác và có đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn thành phố. Việc được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Đà Nẵng là sự ghi nhận xứng đáng của lãnh đạo Bộ CA, sau khi Đại tá Lê Văn Tam được 100% cán bộ chủ chốt của Công an thành phố bỏ phiếu tán thành.
Tan Giam doc Cong an TP Da Nang la ai?-Hinh-2
 Ban Giám đốc Công an TP tặng hoa, chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Đại tá Lê Văn Tam và Đại tá Trần Mưu. Ảnh: CA TP Đà Nẵng.
Cùng ngày, Bộ Công an cũng đã điều động, bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng giữ chức vụ Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị công an nhân dân (Bộ Công an). Thiếu tướng Sơn sinh năm 1961, quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Bổ nhiệm đại tá Trần Mưu - trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - giữ chức vụ phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Đại tá Mưu sinh năm 1961, quê quán phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Trần Vũ

Bình luận(0)