"Siêu đạo chích” trộm cắp ắc quy ô tô lấy tiền chơi ma túy

Google News

Nhóm trộm đã dùng thủ thuật để trộm cắp hàng chục chiếc ắc quy ô tô đem bán đồng nát, sau đó lấy tiền chơi ma túy.

Trước đó, sáng 20/7, anh Nguyễn Ngọc H (sinh năm 1987; trú tại xã Đồng Gia, huyện Kim Thành) đến Công an tỉnh Hải Dương trình báo về việc tối ngày 13/7 anh đỗ xe tải (loại 3,5 tấn, BKS 15C-03540) trước cửa doanh trại quân đội ở xã Đồng Gia, bị kẻ gian trộm cắp 2 chiếc bình ắc quy của xe (tổng trị giá khoảng 3,5 triệu đồng).
Ngay sau đó, các cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự, công an tỉnh Hải Dương tiến hành tổ chức xác minh, điều tra vụ việc trộm cắp. Đến chiều cùng ngày, phòng Cảnh sát Hình sự đã làm rõ các đối tượng gồm: Nguyễn Viết Dương (sinh năm 1991, trú tại xã Tân An, huyện Thanh Hà); Lương Duy Thành và Lê Văn Mạnh, sinh năm 1990 đều trú tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành là các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của anh Nguyễn Ngọc Hòa.
"Sieu dao chich” trom cap ac quy o to lay tien choi ma tuy
Đối tượng Thành và Mạnh cùng tang vật tại cơ quan công an. 
Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan lên để làm rõ vụ việc, tuy nhiên, Nguyễn Viết Dương đã bỏ trốn tại địa phương.
Tại cơ quan Công an, Lương Duy Thành và Lê Văn Mạnh khai: Các đối tượng thường cùng Nguyễn Viết Dương thuê xe taxi đi dọc các tuyến giao thông; phát hiện xe container đỗ ở ven đường, không có người trông coi, chúng dùng clê mang theo thực hiện hành vi trộm cắp. Tài sản sau khi trộm cắp được chúng đem bán cho các cửa hàng đồng nát lấy tiền tiêu sài và sử dụng ma túy.
Với thủ đoạn này, từ 13/7 đến nay, các đối tượng đã thực hiện 13 vụ, trộm cắp tổng cộng 32 chiếc bình ắc quy trên các tuyến đường thuộc huyện Kim Thành, Thanh Hà và TP. Hải Dương.
Hiện phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung truy bắt Nguyễn Viết Dương, đồng thời tổ chức điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.
Theo Lê Tùng/VOV News

>> xem thêm

Bình luận(0)