Sau chầu nhậu, hai thanh niên miền Tây ném “bom xăng” đốt nhà

Google News

Minh và Khang (ngụ Đồng Tháp) nhậu đến gần 3h sáng, rồi rủ nhau chuẩn bị chai xăng buộc vải phía trên dùng hột quẹt châm lửa đốt nhà người dân ở thị trấn.

Chiều 24/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Minh (33 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông) và Nguyễn Minh Khang (32 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình).
Cả hai nghi phạm bị điều tra về hành vi Huỷ hoại tài sản. Theo cơ quan điều tra, giữa Khang và anh Mai Hồng Tùng (ngụ khóm 2, thị trấn Tràm Chim) có mâu thuẫn với nhau. Rạng sáng một tuần trước (17/4), Minh và Khang ngồi nhậu với nhau.
Sau chau nhau, hai thanh nien mien Tay nem “bom xang” dot nha
Minh và Khang tại cơ quan điều tra. Ảnh Minh Anh. 
Lúc này, Khang rủ Minh cùng đi với mình đốt nhà của anh Tùng. Cả hai chuẩn bị chai xăng buộc vải phía trên rồi chạy xe máy đến trước nhà anh Tùng.
Đến nơi, Minh châm lửa đốt vào miếng vải và ném chai xăng vào nhà nạn nhân. Sau đó, cả hai bỏ trốn. Gia đình anh Tùng phát hiện kịp thời, hô hoán nhau thoát ra ngoài chữa cháy.
Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã gây hư hỏng một xe máy cùng nhiều vật dụng khác. Nghi ngờ có người dùng xăng đốt nhà, nạn nhân báo cảnh sát.
Qua điều tra, Minh và Khang bị bắt giữ. Cả hai thừa nhận hành vi phóng hoả đốt nhà để trả thù cá nhân.
Theo Minh Anh/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)