Sau 2/9 mới chính thức cấm ô tô qua Xuân Thủy-Cầu Giấy

Google News

(Kiến Thức) - "Công tác làm biển báo, chốt chặn, hướng dẫn chủ xe cũng phải mất vài ngày, nên sau 2/9 mới chính thức cấm. Nguyên tắc là hướng dẫn chứ không phạt...".

Theo thông báo của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, đường Cầu Giấy, Xuân Thủy sẽ được phân luồng phục vụ xây dựng trụ cầu ga số 6, 7 Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Vì vậy, từ ngày 27/8 đến 27/11, ô tô sẽ bị cấm lưu thông qua đường Cầu Giấy, Xuân Thủy đoạn từ ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Giấy - Chùa Hà, trừ xe buýt, xe cứu thương.
Mặc dù theo thông báo, lệnh cấm được thực hiện từ hôm nay, tuy nhiên sáng nay, giao thông trên tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy vẫn diễn ra bình thường, không có tình trạng ô tô bị cấm như thông báo của Sở.
 Tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy là tuyến đường huyết mạch của Thủ đô. 
Trao đổi với PV Kiến Thức sáng 27/8, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó giám đốc sở Giao thông vận tải Hà Nội, cho biết: “Trong hôm nay, các lực lượng chức năng, CSGT mới đang hoàn thiện biển báo cấm, làm chốt chặn 2 đầu đoạn đường cấm, khi ô tô qua lại thì thông báo, hướng dẫn cho các chủ xe, chứ chưa chính thức cấm và cũng không xử phạt. Các công tác trên cũng phải mất vài ngày. Có lẽ sau ngày 2/9, việc cấm ô tô mới chính thức được thực hiện. Còn xe máy, xe buýt thì vẫn đi lại bình thường trên đoạn đường này.
Nếu sau ngày 2/9, ô tô vẫn vi phạm, nguyên tắc là dừng xe, hướng dẫn các lái xe, chủ xe thực hiện nghiêm quy định này, chứ không phạt, trừ khi chủ xe có thái độ thách thức, không tôn trọng luật. Vì đây là tuyến đường huyết mạch, họ đi quen rồi, nhiều người có thể chưa biết thông tin này hoặc theo thói quen vẫn đi qua đó, hơn nữa việc cấm này cũng chỉ là tạm thời vài ba tháng cho đến lúc xây dựng xong trụ cầu ga đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội”.
Theo phương án phân luồng của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, ô tô muốn đi từ Mai Dịch - Cầu Giấy và ngược lại đi theo hướng Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Duy Tân - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - đê Bưởi.
Nếu muốn đi từ Cầu Giấy - Phạm Hùng thì chủ xe đi theo hướng Cầu Giấy - Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Duy Tân - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng.

Minh Hiếu

Bình luận(0)