Phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng mới

Google News

(Kiến Thức) - Sáng nay, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng theo danh sách đề cử được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình chiều qua.

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 11, sáng nay (9/4), Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ theo danh sách đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình vào chiều hôm qua (8/4).
 18 bộ trưởng và trưởng ngành ra mắt tại hội trường. Trong số này, 13 vị được thăng cấp tại chính đơn vị của mình và 5 người được điều chuyển từ các đơn vị khác, bao gồm khối cơ quan đảng và các địa phương. 
Theo kết quả kiểm phiếu do ông Huỳnh Văn Tí - trưởng ban kiểm phiếu công bố, các ông Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng và Vương Đình Huệ được đề cử vào vị trí Phó Thủ tướng đều đạt quá bán. Cụ thể như sau:
- Ông Trương Hòa Bình được 442 phiếu tán thành (chiếm 89,47%), 45 phiếu không tán thành (9,11%)
- Ông Trịnh Đình Dũng được 402 phiếu tán thành (chiếm 81,78%), 83 phiếu không tán thành (16,8%)
- Ông Vương Đình Huệ đạt 442 phiếu tán thành (chiếm 89,47%), 44 phiếu không tán thành (8,91%).
Phe chuan bo nhiem 3 Pho thu tuong va 18 bo truong moi
 Ba Tân Phó Thủ tướng trong Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 
Với 18 vị trí bộ trưởng và trưởng ngành, có 3 người được số phiếu thuận trên 90% gồm:
- Đại tướng Ngô Xuân Lịch (Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) đạt được số phiếu tán thành là 462 (chiếm 93,52%) giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay ông Phùng Quang Thanh.
- Thượng tướng Tô Lâm (Thứ trưởng) đạt được số phiếu tán hành 459 (chiếm 92,91%) giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an thay ông Trần Đại Quang.
- Ông Đỗ Văn Chiến (Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm) đạt được số phiếu tán thành 463 (chiếm 93,72%) giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thay ông Giàng Seo Phử
Người nhận được số phiếu tán thành thấp nhất là ông Đào Ngọc Dung, với 300 phiếu đồng ý và 185 phiếu không đồng ý. Như vậy, ông Đặng Ngọc Dung được thông qua với số phiếu thuận đạt 60,75%, giữa chức Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Clip kết quả bỏ phiếu phê chuẩn 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng: (nguồn VTV)
Kết quả kiểm phiếu cụ thể được trưởng ban Huỳnh Văn Tí công bố như sau:
Chức danh Phó Thủ tướng:
- Ông Trương Hòa Bình được 442 phiếu tán thành
- Ông Trịnh Đình Dũng được 402 phiếu tán thành
- Ông Vương Đình Huệ được 442 phiếu tán thành
Chức danh Bộ trưởng/Trưởng ngành:
- Ông Ngô Xuân Lịch giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được 462 phiếu tán thành
- Ông Tô Lâm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an được 459 phiếu tán thành
- Ông Lê Vĩnh Tân giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ được 385 phiếu tán thành
- Ông Lê Thành Long giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư Pháp được 385 phiếu tán thành
- Ông Nguyễn Chí Dũng giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được 419 phiếu tán thành
- Ông Trần Tuấn Anh giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương được 422 phiếu tán thành
- Ông Phạm Hồng Hà giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng được 434 phiếu tán thành
- Ông Trần Hồng Hà giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được 420 phiếu tán thành
- Ông Trương Minh Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được 424 phiếu tán thành
- Ông Trương Quang Nghĩa giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải được 416 phiếu tán thành
- Ông Đào Ngọc Dung giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được 300 phiếu tán thành
- Ông Nguyễn Ngọc Thiện giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được 433 phiếu tán thành
- Ông Chu Ngọc Anh giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được 435 phiếu tán thành
- Ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được 386 phiếu tán thành
- Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Ủy ban Dân tộc được 463 phiếu tán thành
- Ông Phan Văn Sáu giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ được 385 phiếu tán thành
- Ông Lê Minh Hưng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được 403 phiếu tán thành
- Ông Mai Tiến Dũng giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được 389 phiếu tán thành
HL

Bình luận(0)