Nổ súng bắt kẻ cướp khống chế 2 con tin trong phòng trọ

Google News

(Kiến Thức) - Xác định mối nguy hiểm khi 2 nữ nạn nhân đang bị tên cướp khống chế, lực lượng Công an phải nổ súng trấn áp mới bắt được đối tượng.

Cuối ngày 7/7, Công an quận 9, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Dương Thanh Hồ (17 tuổi, ngụ quận 9) để làm rõ hành vi cướp tài sản.
No sung bat ke cuop khong che 2 con tin trong phong tro
Nghi can Dương Thanh Hồ 
Mời quý độc giả xem video: Những vụ cướp giật táo tợn trên đường phố bị camera "bắt hình":
Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng sớm cùng ngày, chị Ngô Thị N. T. và chị Huỳnh Thị N. T. (cùng 22 tuổi và quê ở tỉnh Ninh Thuận) đang ở trong phòng trọ trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng gõ cửa của Dương Thanh Hồ, người ngụ cùng dãy nhà trọ.
Khi cánh cửa phòng vừa mở ra, đối tượng Hồ hiện nguyên hình là kẻ cướp khi xông vào, cầm dao khống chế 2 nữ công nhân nói trên. Kẻ cướp khống chế khóa cửa, đẩy 2 cô gái vào phòng tắm rồi dung dây vải trói tay, bịt mắt và dung trái chanh nhét vào miệng của 2 nạn nhân.
Trong lúc tên cướp lên gác lục lọi lấy tài sản, chị Trâm đã lấy điện thoại giấu kín trong người, nhắn tin báo cho bạn trai đến ứng cứu.
Ngay khi nhận tin báo của bạn trai nạn nhân, lực lượng Công an phường Tăng Nhơn Phú A đã nhanh chóng có mặt, bao vây khu nhà trọ và yêu cầu đối tượng thả các nạn nhân và ra trình diện. Tuy nhiên, tên cướp vẫn ngoan cố cố thủ, buộc Cảnh sát phải nổ 1 phát súng để trấn áp kẻ cướp. Nghe tiếng súng nổ, tên Hồ cầm dao và tài sản cướp được chạy lên gác, định trốn thì Công an ập vào khống chế, bắt gọn.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)