Nhát dao oan nghiệt cướp mạng cha của đứa con tâm thần

Google News

Án mạng kinh hoàng xảy ra giữa đêm khuya, khi người cha đang ngủ say bỗng bị đứa con có biểu hiện tâm thần cầm dao đâm thấu bụng tử vong.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Người Lao Động, sáng 12/5, Công an tỉnh Gia Lai cùng công an huyện Ia Grai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng kinh hoàng con trai cầm dao đâm chết cha khi nạn nhân đang ngủ say.
Nhat dao oan nghiet cuop mang cha cua dua con tam than
Trước khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng con giết bố, Rơ Mal Nho có biểu hiện tâm thần. Ảnh Dân Trí 
Trước đó, khoảng 1h30 sáng cùng ngày, Rơ Mal Nho (SN 1999, trú làng Bang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai) đi vào giường ngủ của ông Kpuih Uân (SN 1976, cha Nho) rồi dùng dao dài khoảng 55cm đâm một nhát vào vùng bụng khiến ông Uân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Đồn biên phòng 719, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cùng lực lượng công an xã Ia Chía đã có mặt bảo vệ hiện trường vụ án mạng giết người, đồng thời lập tức bắt giữ đối tượng Nho và thu giữ con dao là hung khí gây án đưa về trụ sở UBND xã Ia Chía.
Theo một cán bộ điều tra, tối ngày 10/5, giữa Nho và cha xảy ra mâu thuẫn, trong lúc nóng giận ông Uân đã tát một cái vào mặt Nho. Theo gia đình nạn nhân, Nho có biểu hiện của bệnh tâm thần.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp con có dấu hiệu tâm thần sát hại cha một cách tàn nhẫn. Còn nhờ hồi tháng 3/2015, dư luận cả nước từng chấn động trước vụ án mạng đau lòng xảy ra tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Theo đó, vì ngăn con trai (có dấu hiệu tâm thần) qua hàng xóm xin tiền, người cha đã bị con chém chết.
Trao đổi với báo Tuổi Trẻ vào ngày 14/3/2015, ông Phan Thanh Liêm, phó trưởng công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết cơ quan điều tra công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ, xem xét khởi tố đối với Lê Văn Hòa (29 tuổi, ở Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng) vì hành vi giết cha ruột vào ngày 13/3.
Cơ quan điều tra cũng sẽ đưa Lê Văn Hòa đi giám định để xác định mức độ tâm thần của nghi can này. Theo thông tin được biết vụ việc Hòa giết chết cha ruột của mình (là ông Lê Văn Diên, 53 tuổi) xảy ra khoảng 11h trưa 13/3/2015.
Vào thời điểm nói trên, Hòa (con trai thứ hai của ông Diên, có biểu hiện bệnh tâm thần nhiều năm nay) lên cơn tâm thần chạy qua nhà hàng xóm xin tiền. Ông Diên bèn chạy theo gọi con về. Hòa vào nhà hàng xóm tắm rửa rồi bất ngờ dùng rựa chém chết cha ruột của mình.
Nhiều người dân có mặt tại hiện trường khi vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra nhưng không ai dám vào ngăn vì Hòa quá hung dữ. Phải đến một tiếng rưỡi đồng hồ sau, lực lượng cảnh sát cơ động với khiên và súng điện hỗ trợ đến thì mới khống chế được Hòa.
Ông Lê Ngọc Anh, chủ tịch UBND xã Hải Thượng, xác nhận Hòa có dấu hiệu bị tâm thần từ nhiều năm nay, nhưng gia đình chưa đưa đi khám vì nghĩ rằng triệu chứng nhẹ. Trước khi vụ án mạng con tâm thần giết bố xảy ra, Hòa làm nghề lái xe, tính khá hiền hòa, thỉnh thoảng có lên cơn nhưng chưa khi nào hung dữ như vậy.
Mời quý độc giả xem video tên sát nhân giết 5 mẹ con (nguồn Youtube):
Theo VietQ

Bình luận(0)