Nhân viên quán karaoke đi xe biển xanh bị 141 sờ gáy

Google News

Bị cảnh sát 141 sờ gáy, 2 thanh niên khai nhận đi chiếc xe biển xanh “dởm” của khách đến hát để lại.

Khoảng 22h10 ngày 21/4, Tổ công tác Y7-141 (Công an TP Hà Nội) do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường – Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 làm tổ trưởng tiến hành làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Cầu – Thái Hà. Thời điểm trên cảnh sát Y7-141 phát hiện hai nam thanh niên điều khiển chiếc xe biển xanh có biểu hiện nghi vấn.
Nhan vien quan karaoke di xe bien xanh bi 141 so gay
Hai nam thanh niên cùng chiếc xe biển xanh. 
Dừng xe kiểm tra cảnh sát làm rõ danh tính người điều khiển là Hà Trung Nam (SN 1991), người ngồi sau là Ngô Tuấn Anh (SN 1997) cả 2 cùng quê Nông Cống - Thanh Hóa, hiện trúng cùng địa chỉ ở Trung Liệt – Đống Đa – Hà Nội.
Qua xác minh biển số chiếc xe biển xanh không trùng khớp với số khung số máy thực tế. Hơn thế nữa cả 2 nam thanh niên cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan.
Cả 2 sau đó khai nhận là nhân viên quán karaoke và chiếc xe trên là chiếc xe của khách đến hát đặt lại.
Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường sau đó đã lập biên bản bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Trung Liệt để làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Theo Nguoiduatin

Bình luận(0)