Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi bầu cử ở quận 3

Google News

(Kiến Thức) - Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư TP HCM Đinh La Thăng đã đến các điểm bầu cử ở quận 3 thực hiện quyền công dân.

Đúng 7h sáng nay 22/5, hơn 69 triệu cử tri cả nước háo hức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Tại TP HCM, hơn 5 triệu cử tri cũng đã đi bầu cử vào ngày hôm nay. Rất đông cử tri thành phố háo hức và bày tỏ khát vọng, gửi gắm từng lá phiếu đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội vì ai cũng mong muốn TP HCM trở thành đầu tàu, nơi đáng sống nhất khu vực.
Nguyen Thu tuong Nguyen Tan Dung di bau cu o quan 3
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu tại điểm bầu cử trên địa bàn quận 3 ngay sau lễ khai mạc. 
Ở điểm bầu cử ở quận 3, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân của mình.
Nguyen Thu tuong Nguyen Tan Dung di bau cu o quan 3-Hinh-2
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Bí thư Thành uỷ TP HCM Lê Thanh Hải thực hiện quyền công dân của mình. 
Nguyen Thu tuong Nguyen Tan Dung di bau cu o quan 3-Hinh-3
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng đến điểm bầu cử số 51, phường 7, quận 3...
Nguyen Thu tuong Nguyen Tan Dung di bau cu o quan 3-Hinh-4
 Ông Đinh La Thăng bỏ lá phiếu bầu chọn ĐBQH khoá XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và nguyên Bí thư Thành uỷ TP HCM Lê Thanh Hải cũng là những người có mặt sớm nhất để bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 41, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, quận 3. Cũng tại quận 3, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng đã đến bỏ phiếu để cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Nguyen Thu tuong Nguyen Tan Dung di bau cu o quan 3-Hinh-5
 Hàng triệu cử tri cả nước đang háo hức đi bầu.
Ngay sau lễ khai mạc, hàng triệu cử tri trên khắp địa bàn TP HCM từ những quận trung tâm đến các huyện ngoại thành, vùng sâu…đều háo hức trong trang phục đẹp nhất đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)