Nghi án mẹ bị con gái sát hại dã man

Google News

Sau khi người mẹ bị con gái sát hại, Hiền chạy đi ngoài đường nói với mọi người rằng đã chém mẹ tử vong.
 

Ngày 14/7, ông Vi Văn Dung - Trưởng Công an xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, đang phối hợp với công an huyện điều tra làm rõ vụ án nghi mẹ bị con gái sát hại dã man, nạn nhân là bà Lương Thị Thương (82 tuổi, trú tại bản Tóng, xã Châu Phong).
Nghi an me bi con gai sat hai da man
Bà Thương được đưa đến trạm y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi. 
Trước đó, khoảng 17h30 phút, ngày 14/7, một số người dân sống tại bản Tóng phát hiện bà Thương nằm trên vũng máu, với nhiều vết chém trên người.
Bà Thương được đưa đến trạm y tế xã để cấp cứu nhưng sau đó tử vong do bị thương quá nặng.
Sau khi nắm được thông tin, cơ quan điều tra đã triệu tập nghi phạm gây án là Lương Thị Hiền (40 tuổi), con gái ruột của bà Thương.
Một số người dân cho biết, Hiền mắc bệnh tâm thần. Vào lúc 17h cùng ngày, Hiền chạy đi ngoài đường và nói với mọi người rằng mình đã chém mẹ tử vong.
Theo Dân Việt

Bình luận(0)