Nghệ nhân làng pháo chế tạo trái phép hạt nổ súng kíp

Google News

(Kiến Thức) - Ông Lệ từng là nghệ nhân làm pháo, bị khởi tố về hành vi chế tạo trái phép hạt nổ súng kíp.

Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) vừa cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Trắng (32 tuổi, ở xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) vì có hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ.
Cơ quan công an cũng khởi tố đối với ông Vũ Văn Lệ (72 tuổi, ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai), về hành vi chế tạo trái phép vật liệu nổ, nhưng cho tại ngoại vì lí do sức khỏe.
Nghe nhan lang phao che tao trai phep hat no sung kip
Đối tượng Nguyễn Đình Thắng tại cơ quan công an.
Trước đó, chiều 9/9/2014, Công an huyện Thanh Oai bắt quả tang Nguyễn Đình Tráng đang có hành vi mua 1.000 tờ kíp giấy bên trong chứa hỗn hộp chất cháy dùng cho súng kíp của ông Vũ Văn Lệ. Khi bị bắt, đối tượng Tráng khai được một người không rõ tên tuổi, ở khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La đặt mua số kíp giấy trên.
Ông Vũ Văn Lệ từng là nghệ nhân làm pháo, nên Tráng đã đến đặt hàng với giá 6.500 đồng/tờ. Nhận đơn đặt hàng, ông Vũ Văn Lệ đã sử dụng số thuốc pháo còn cất giữ từ trước ra chế tạo hạt nổ. Số kíp giấy trên chính là các hạt nổ được dùng trong súng kíp.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Tiến Dũng

Bình luận(0)