Nghệ An: Đâm tử vong hàng xóm vì chén rượu mời

Google News

(Kiến Thức) -  TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Lê Chí Hà - người đâm tử vong hàng xóm vì chén rượu mời - 14 năm tù giam với tội danh “Giết người”.

Liên quan đến vụ án "đâm tử vong hàng xóm vì chén rượu mời", ngày 19/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Lê Chí Hà (SN 1980, trú tại xóm 9A, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) 14 năm tù giam với tội danh “Giết người”.
Nghe An: Dam tu vong hang xom vi chen ruou moi
Lê Chí Hà trước vành móng ngựa.
Theo điều tra, vào khoảng 21h30 tối 27/2/2015, thấy anh Nguyễn Văn Quỳnh ở xóm 9B, xã Hưng Long tổ chức đám cưới cho con gái, Lê Chí Hà đi qua nên ghé vào chơi. Hà đi thẳng đến bàn của Nguyễn Quốc Thanh (SN 1969) cùng xóm để đứng gần đó.
Thấy Hà, anh Thanh liền vào nhà anh Quỳnh lấy chai rượu và chén ra rót mời Hà uống, nhưng Hà từ chối nói “không uống”. Sau đó, anh Thanh tiếp tục kéo áo Hà ngồi xuống để uống rượu nhưng Hà hất tay và tỏ vẻ bực tức nói “không uống”.
Anh Thanh liền dùng tay đấm vào mặt Hà khiến Hà bị chảy máu ở miệng. Được mọi người can ngăn, Hà bỏ về nhưng vẫn tức vì bỗng nhiên bị đánh vô cớ. Về đến nhà Hà xuống bếp lấy một con dao Thái Lan (loại dùng để gọt hoa quả) mũi nhọn có lưỡi bằng inox đi thẳng sang nhà anh Quỳnh nơi anh Thanh đang ngồi chơi để “phục hận”.
Tại đây, Hà dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Thanh. Ngay lập tức, mọi người chạy đến can ngăn rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên anh Thanh đã tử vong. Sau khi sự việc xảy ra Lê Chí Hà đã đến Công an huyện Hưng Nguyên đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Nhật Quang

Bình luận(0)