Ngạt khí trong hầm tàu đánh cá, 5 người thương vong

Google News

Vào khoảng 23h ngày 14/8, đã xảy ra một vụ ngạt khí trong hầm tàu đánh cá làm ông Võ Văn Hải, sinh năm 1965, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang tử vong.

Ông Võ Văn Hải xuống khoang chứa cá để nối dây điện bơm nước, sau đó không thấy lên nên 4 người khác xuống tìm nhưng đều bị ngất.
Công an thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết: Vào khoảng 23h ngày 14/8, đã xảy ra một vụ ngạt khí trong hầm tàu đánh cá làm ông Võ Văn Hải, sinh năm 1965, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang tử vong.
Qua xác minh tại hiện trường và lời kể của ông Trần Trung Hiếu, chủ tàu cá mang kiểm soát KG 93232 TS cho biết, tàu của ông vừa đánh bắt từ Phú Quốc về cập bến Ba Hòn (thị trấn Kiên Lương). Trong lúc tàu neo đậu ông Hiếu phát hiện phần mũi bị khẳm và đang bị chìm dần, nên gọi ông Võ Văn Hải xuống khoang chứa cá để nối dây điện bơm nước ra ngoài.
Ngat khi trong ham tau danh ca, 5 nguoi thuong vong
 Con tàu xảy ra sự cố làm 1 người tử vong
Khoảng 10 phút sau, không thấy ông Hải trở lên nên các anh Hồ Trọng Phú (ngụ Ô Môn, TP Cần Thơ), Mai Hồng Biên, Mai Hồng Việt, Lại Văn Luận (cùng ngụ huyện Kiên Lương) xuống tìm nhưng cũng không quay trở lên.
Đoán có chuyện chẳng lành, ông Hiếu kiểm tra phát hiện cả 5 người bị ngất xỉu nên thất thanh kêu cứu.
Anh Phan Quốc Đạt, nhà cạnh nơi tàu cá neo đậu nghe tiếng kêu cứu đã cùng 3 người khác đến đưa 5 người bị ngất ra khỏi hầm tàu và chuyển các nạn nhân đến bệnh viện huyện cấp cứu.
Tuy nhiên, ông Võ Văn Hải (người xuống hầm đầu tiên) đã tử vong, 4 người còn lại được cứu chữa kịp thời và được xuất viện sau đó. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo Lam Hiếu/VOV

Bình luận(0)