Nam sinh lớp 11 xem hình tươi mát rồi hiếp dâm 2 cháu ruột

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi xem hình tươi mát trên điện thoại, Đạo nảy sinh tà ý và đã thực hiện hành vi đồi bại, hiếp dâm 2 cháu ruột ngay tại nhà.

Ngày 26/5 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Đạo (học sinh lớp 11, SN 1998, trú thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Buộc bồi thường cho 2 người bị hại 24 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hưng và Phạm Hoàng Ngọc Bích kết hôn với nhau và có 2 con chung là Nguyễn Phạm Hoàng L. N. (9 tuổi) và Nguyễn Phạm Hương Q. (8 tuổi). Do phải phụ gia đình bán hàng nên chị Bích về sống cùng cha mẹ ruột tại thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm; còn anh Hưng và 2 cháu N., Q. sống tại tổ dân phố Sơn Long, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh.
Nam sinh lop 11 xem hinh tuoi mat roi hiep dam 2 chau ruot
 Bị cáo Phạm Hoàng Đạo trước vành móng ngựa.
Sáng ngày 6/6/2015, do 2 cháu N., Q. đang được nghỉ hè nên anh Hưng chở Na, Quỳnh về nhà ngoại tại thôn Cù Hin chơi rồi anh Hưng quay về lại Sơn Long. Trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm, gia đình chị Bích đi làm, ở nhà lúc này có N., Q. và Đạo (là em trai của Bích, N. và Q. gọi bằng cậu) ngồi xem tivi trên giường gỗ trong phòng sinh hoạt chung. Lúc này, Đạo lấy điện thoại lên mạng xem hình mấy cô gái mặc áo tắm rồi nảy sinh ý định giao cấu với N., Q.. Đạo đến sát chỗ Na đang ngồi xem tivi, cởi quần áo N. ra rồi đẩy N. nằm ngửa xuống giường gỗ rồi nằm đè lên người N. “làm bậy”, làm N. đau khóc. Thấy vậy, Q. lao sang cắn vào tay của Đạo và nói “Bỏ chị con ra” thì Đạo quay sang đè Q. nằm ngửa xuống giường gỗ, cởi quần áo của Q. ra tiếp tục giao cấu với Q.. Q. kêu đau thì Đạo dừng lại rồi mặc lại quần áo của mình và đi vào phòng ngủ.
Ngoài ra, trong tháng 6/2015, Đạo còn 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. và 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q. tại phòng ngủ của Đạo, phòng ngủ của chị Bích và phòng sinh hoạt chung cho đến khoảng cuối tháng 6/2015 thì anh Hưng ra Cù Hin đưa N., Q. về lại Sơn Long và phát hiện ra sự việc nên trình báo công an.
Hoàng Văn

Bình luận(0)