Mua xăng đốt giết 3 người chỉ vì mâu thuẫn vặt

Google News

(Kiến Thức) - Cùng hành nghề bán dạo trái cây trước KCX Linh Trung 2 và xảy ra tranh giành, 2 đối tượng đã lên kế hoạch mua xăng đốt nhà nhằm sát hại đồng hương…

Công an quận Thủ Đức, TP HCM đã bắt giữ 2 nghi can Lê Tử Ba (19 tuổi) và Nguyễn Hữu Hậu (30 tuổi, cả 2 cùng quê Thanh Hoá, tạm trú quận Thủ Đức) để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Cùng thời điểm này, các nạn nhân Phan Thị Dung (25 tuổi), Lê Thanh Thản (38 tuổi, chồng chị Dung) và Lê Bá Tươi (36 tuổi, cùng quê Thanh Hoá) đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng.
Mua xang dot giet 3 nguoi chi vi mau thuan vat
Ba và Hậu, 2 nghi can phóng hoả định sát hại đồng hương  
Theo điều tra ban đầu, Ba và vợ chồng anh Thản cùng hành nghề bán trái cây dạo trước KCX Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức và 2 bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh giành khách.
Mang mối “thù vặt”, Ba lên kế hoạch mua xăng đốt nhà trọ của vợ chồng anh Thản nên rủ người bạn là Hậu tham gia và đối tượng này “nhất trí cao”.
Khoảng 3h rạng sáng ngày 18/10, sau khi nhậu xong, Ba mua 30.000 đồng xăng chứa trong bộc nylon và cùng Hậu đến nhà trọ của vợ chồng anh Thản trên tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu. Tại đây, Ba đứng ngoài cảnh giới để Hậu tưới xăng châm lửa đốt phòng trọ của anh Thản rồi cả 2 phóng xe bỏ chạy.
Đang say ngủ, chị Dung (vợ anh Thản) phát hiện cháy vội truy hô và tông cửa tháo chạy; lúc này anh Thản cùng người bạn là anh Tươi đang ngủ cũng bừng tỉnh dùng mền, gối…để dập lửa thì cả 2 đều bị bỏng nặng.
Nhiều người hàng xóm cũng đã chạy đến chung tay khống chế ngọn lửa và đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.
Quá trình điều tra, Công an quận Thủ Đức đã bắt khẩn cấp Ba, Hậu và 2 nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Đăng Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)