Mưa dông có thể kéo dài trong dịp 2/9

Google News

(Kiến Thức) - Dự báo thời tiết dịp 2/9 và khai giảng 5/9 sẽ tiếp tục có mưa dông nhiều nơi, trong cơn dông có thể xảy ra gió giật mạnh nguy hiểm.

Dự báo thời tiết dịp 2/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, phía tây bắc khu vực Hà Nội vẫn tồn tại những đám mây đối lưu phát triển. Những đám mây dông này sẽ tiếp tục di chuyển về phía trung tâm Thủ đô Hà Nội, gây mưa dông cho khu vực này và các vùng lân cận. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.
Hình thái thời tiết mưa dông được dự báo duy trì trong ngày 30/8 và kéo dài qua đợt nghỉ lễ 2/9 và khai giảng năm học mới 5/9. Mưa dông chủ yếu xảy ra vào chiều và tối.
Mua dong co the keo dai trong dip 2/9
 Dự báo thời tiết dịp 2/9 sẽ có mưa dông nhiều nơi. Ảnh minh họa.
Dự báo thời tiết ngày 30/8 tại các khu vực trên cả nước:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; riêng vùng núi phía Bắc ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Hà Nội và các khu vực lân cận tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; Phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, phía nam 33 – 35độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.
Dự báo thời tiết dịp 2/9 và khai giảng 5/9:
Các tỉnh Bắc Bộ: Từ đêm 29/8 đến 3/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc có mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 4-5/9 mưa có xu hướng giảm, nhiệt độ tăng dần. 
Khu vực Hà Nội, ngày 31/8, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất - cao nhất từ 25-32 độ C. Ngày 1/9, có lúc có mưa rào, 26-33 độ C. Ngày 2/9, có mưa rào, 26-30 độ C.
Các tỉnh miền Trung: Từ ngày 30/8-5/9 ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ 26-36 độ C. Riêng từ ngày 30/8-2/9, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa cả đợt khoảng 100-150mm, có nơi trên 150m.
Các tỉnh miền Nam: Từ ngày 30/8-5/9 nắng nhiều, mưa dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối.
Ngọc Phương

Bình luận(0)