Một người đàn ông nhảy lầu khách sạn tử vong ở Đà Nẵng

Google News

Một nam nạn nhân (chưa rõ danh tính) đã tử vong tại chỗ sau khi nhảy lầu từ tầng 3 khách sạn.

Chiều 23/7, tại một khách sạn tọa lạc ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, đã xảy ra một vụ nhảy lầu tự tử, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.
Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ người đàn ông nhảy lầu khách sạn tử vong ở Đà Nẵng, vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, họ nghe thấy tiếng động lớn phía trên mái của một căn nhà bên cạnh khách sạn nói trên. Khi lên kiểm tra, chủ nhà tá hỏa khi thấy một người phụ nữ đang ôm thi thể người đàn ông.
Mot nguoi dan ong nhay lau khach san tu vong o Da Nang
 Hiện nguyên nhân vụ tự tử đang được điều tra làm rõ. Ảnh: TUẤN NGUYỄN
Được biết, nam nạn nhân đi cùng người phụ nữ thuê phòng tại khách sạn trên. Tuy nhiên, tại hiện trường cửa chớp của căn phòng này chỉ mở được tối đa khoảng 29 cm. Ngoài ra, từ vị trí tầng 3 khách sạn đến tầng hai nhà bên chỉ cách khoảng 5m.
Được biết, khách sạn trên cao khoảng 5 tầng. Rất có thể, nạn nhân đã leo lên tầng khác để nhảy.
Sau khi nhận tin báo, công an phường Thanh Bình, cùng công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC TP đã có mặt tại hiện trường.
Nguyên nhân vụ nhảy lầu đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo Nguyễn Tri/PLO

>> xem thêm

Bình luận(0)