Mâu thuẫn cá nhân, đốt xe hàng xóm trả thù

Google News

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã mang xăng đốt xe hàng xóm trả thù…

Sáng ngày 12/3, trao đổi với PV Kiến Thức, Đại tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng công an huyện Quỳnh Phụ (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết, Công an huyện Quỳnh Phụ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Tú, sinh năm 1974 (trú tại Lường Cả, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ) về hành vi hủy hoại tài sản.
Thông tin vụ việc, vào khoảng 21h ngày 20/2, đối tượng Nguyễn Đình Tú đi xe đạp, mang theo chai xăng 1,5 lít đến trang trại của anh Nguyễn Đình Huynh (SN 1986, trú cùng thôn Lường Cả, xã An Ninh). Tại đây, Tú cầm chai xăng đến chỗ chiếc xe tải của anh Huynh, đổ xăng vào trong xe, châm lửa đốt, sau đó bỏ trốn.
Mau thuan ca nhan, dot xe hang xom tra thu
 Chiếc xe tải của anh Huynh bị đốt cháy.
Tại hiện trường, do bị đốt nên chiếc xe tải bị cháy nham nhở, hư hỏng nặng. Rất may thời điểm bị đốt trên xe không có người.
Nhận được tin báo từ gia đình anh Nguyễn Đình Huynh, Công an huyện Quỳnh Phụ đã cử lực lượng xuống điều tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ. Quá trình điều tra đã xác định đối tượng gây án chính là Nguyễn Đình Tú. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tú đã thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào hành vi của đối tượng, Công an huyện Quỳnh Phụ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Tú về hành vi hủy hoại tài sản.
Nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc trên là do đối tượng Nguyễn Đình Tú có mâu thuẫn cá nhân với anh Nguyễn Đình Huynh nên châm lửa đốt xe để trả thù.
Hải Ninh

Bình luận(0)