Lời khai bất ngờ của tài xế Uber hiếp dâm khách

Google News

(Kiến Thức) - Tài xế Uber khai nhận do muốn...gặp lại nữ hành khách bị mình hiếp dâm, cướp tài sản nên mới chấp nhận tới điểm hẹn và bị bắt.

Ngày 15/12, Công an quận Bình Tân (TP HCM) đang tạm giữ tài xế Uber Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TPHCM) để điều tra hành vi hiếp dâm và cướp tài sản của nữ hành khách Hoàng Ngọc T. (21 tuổi, tạm trú quận 7, TP HCM).
Tại cơ quan công an, Khánh bước đầu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo lời của Khánh, sau khi gây ra vụ việc, nạn nhân H. gọi điện xin chuộc lại tài sản thì Khánh nói “Anh muốn gặp em”. Khi nghe thấy chị H. đồng ý hẹn gặp, khi Khánh đến điểm hẹn rồi bị bạn trai của nạn nhân bắt giữ giao công an.
 Tài xế Uber Nguyễn Dương Khánh tại cơ quan công an.
Trước đó, vụ việc xảy ra rạng sáng ngày 10/12, do đi chơi về muộn nên chị T. đã gọi điện đặt xe Uber của Khánh chở từ quận 12 về khu Tên Lửa (quận Bình Tân).
Trên đường đi, đối tượng này đã dùng dao khống chế hiếp dâm chị T. rồi cướp luôn điện thoại. Hôm sau, chị T. gọi vào số của Khánh xin chuộc lại điện thoại. 
Tới điểm hẹn, tài xế Uber Việt Nam bị bạn chị T. bắt giữ trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) khi đến điểm hẹn. Tang vật thu giữ gồm có 3 chiếc ĐTDĐ, dao, xe máy và nhiều tang vật có liên quan.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)