Lật tàu chở than trên biển, 5 thuyền viên thoát nạn

Google News

(Kiến Thức) - Trong lúc chờ nước lên để chở hàng vào cảng thì bất ngờ gặp sóng lớn khiến tàu chở than lật úp. Cả 5 thành viên trên tàu bị hất xuống biển.

Rạng sáng 7/4, ông Nguyễn Văn Bình - phó giám đốc cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh và trạm biên phòng cửa khẩu cảng Xuân Hải vừa phối hợp cứu hộ, đưa 5 thuyền viên gặp nạn trên tàu chở than lật vào bờ an toàn.
Lat tau cho than tren bien, 5 thuyen vien thoat nan
Các thuyền viên gặp nạn vẫn còn hoang mang khi nhớ lại giây phút tử thần.
Theo ông Lê Văn Thành (43 tuổi, thuyền trưởng) cho biết, tàu HD 1808 rời cảng lúc 10h sáng 6/4, trên thuyền có 4 thuyền viên gồm: anh Nguyễn Văn Đương (24 tuổi, quê Thanh Hóa); anh Nguyễn Văn Công (22 tuổi, quê ở Thanh Hóa); ông Trần Quang Hộ (47 tuổi) và ôngNguyễn Văn Bạo (58 tuổi) cùng quê ở Hà Nam ra chuyển tải hàng than cho tàu Hua Yang Sun Rise đang neo đậu tại khu chuyển tải Cửa Hội.
Sau khi nhận hàng xong, tàu về vị trí neo đậu để chờ con nước vào Cửa Hội thì bất ngờ gặp phải sóng lớn đánh chìm. “Sóng lớn đến quá bất ngờ khiến chúng tôi không kịp trở tay. Chỉ trong vòng 10 phút, thuyền bị sóng đánh chìm”, ông Thành cho biết.
Theo ông Thành, các thành viên trên tàu chỉ kịp mặc áo phao rồi ra tín hiệu cứu nạn để cầu may nhờ sự giúp đỡ.
Lat tau cho than tren bien, 5 thuyen vien thoat nan-Hinh-2
Các thuyền viên được ăn uống và chăm sóc chu đáo tại cảng .
Nhận được tin báo, cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh đã điều tàu Minh Hoàng 18, tàu Trường Thành 666 phối hợp cùng trạm biên phòng cửa khẩu cảng Xuân Hải nhanh chóng tới hiện trường, kịp thời đưa các thuyền viên lên bờ.
Hiện sức khỏe của các thuyền viên đã được ổn định trở lại.
Xem video Thêm một tàu cá mắc cạn tại cửa biển Đà Diễn: (nguồn Tuổi Trẻ)
Khánh Trung

Bình luận(0)