Lái xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn vì say xỉn

Google News

Uống rượu bia say xỉn, ông Đặng Bá Lự đã lái xe biển xanh tông liên hoàn ba xe máy, kéo lê một xe dưới gầm giữa trung tâm TP Đà Lạt.

Khoảng 7h30 sáng 24/3, ôtô biển xanh do tài xế Đặng Bá Lự (56 tuổi, ngụ đường Hùng Vương, TP Đà Lạt) cầm lái đã tông liên hoàn ba xe máy giữa trung tâm TP khiến 4 người bị thương.
Lai xe bien xanh gay tai nan lien hoan vi say xin
 Xe máy bị tông văng ra đường
Theo thông tin ban đầu, ông Lự lái xe biển xanh chạy tốc độ nhanh hướng từ trung tâm TP Đà Lạt đi sân bay Liên Khương, khi đến đoạn trước cổng khách sạn Palace Đà Lạt thì va chạm mạnh với ba xe máy do ông Vũ Đinh Tuấn (60 tuổi), bà Chu Thị Thanh (39 tuổi) và bà Đoàn Kim Phương (55 tuổi), đều ngụ tại TP Đà Lạt điều khiển.
Ôtô này kéo lê xe máy của ông Vũ Đinh Tuấn dưới gầm gần 10 mét.
Vụ tai nạn khiến cả ba người đi trên xe máy bị đa chấn thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
Đội CSGT Công an TP Đà Lạt cho biết ôtô do ông Lự điều khiển thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây lắp Viễn thông Đà Lạt.
Qua kiểm tra nhanh, Đội CSGT TP Đà Lạt phát hiện nồng độ cồn tài xế Lự vượt mức quy định.
Trước đó, khoảng 23h đêm 23/3 tại đường Trần Phú, Đội CSGT Công an TP Đà Lạt đã lập biên bản ông Lự vì lái ôtô biển trắng có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Như vậy chỉ chưa đầy 24 giờ, ông Lự lái hai ôtô và đều uống rượu bia.
Lai xe bien xanh gay tai nan lien hoan vi say xin-Hinh-2
 Hiện trường vụ tai nạn 
Tại trụ sở Công an TP Đà Lạt lúc 10g sáng 24/3, ông Lự vẫn còn mặt đỏ và nồng mùi rượu khi làm bản tường trình vụ việc.
“Tôi thừa nhận có uống rượu bia và đi xe nhanh nhưng không nhớ rõ đi bao nhiêu. Tới đoạn khách sạn Palace Đà Lạt thì xe máy chạy ngang đường nên tôi không kịp xử lý” - tài xế Lự nói.
Kính mời độc giả xem video "Quảng Ninh: Xử lý nghiêm xe biển xanh" (Nguồn: VTC)
Theo Tuổi Trẻ

Bình luận(0)