Lại thêm một vụ cháy xe dữ dội trong hầm Hải Vân

Google News

Lại một vụ cháy xe dữ dội trong hầm Hải Vân. Vụ việc xảy ra khi bên trong đường hầm đang có 2 xe khách cùng 15 xe tải.

Khuya 16/9, xe tải biển số QuảngTrị do tài xế Nguyễn Đình Khánh (trú phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, chạy theo hướng Bắc vào Nam đến km 3+750 thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế (cách cửa hầm phía Bắc 2 km) thì tự bốc cháy từ phía cabin xe.
Ngay lập tức công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) đã lập tức đóng hầm, triển khai 30 nhân viên xử lý sự cố giao thông khẩn cấp cùng 4 xe chữa cháy và xe cứu hộ, xe cứu thương để cứu nạn và điều tiết giao thông chống tai nạn, tiếp cận hiện trường xử lý sự cố cháy theo cấp độ 3C (cấp độ cứu hỏa khẩn cấp).
Lai them mot vu chay xe du doi trong ham Hai Van
 Hình ảnh xe chạy  được trích xuất từ camera đặt bên trong đường hầm ghi lại - Ảnh: Anh Thắng.
Sau đúng 10 phút tiếp cận hiện trường vụ cháy xe dữ dội trong hầm Hải Vân, lực lượng cứu hộ của Hamadeco đã hướng dẫn an toàn cho toàn bộ người dân trên 2 xe khách và 15 xe tải thoát hiểm qua các đường ngang từ đường ngang số 6 đến đường ngang số 15.
Cùng lúc đó lực lượng cứu hỏa của công an TP Đà Nẵng và thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) cũng đã có mặt để hỗ trợ chữa cháy .
Đến 0h11 sáng 17/9, lực lượng cứu hộ mới kéo xe tải bị cháy ra khỏi hầm. Xe tải bị cháy hoàn toàn phần cabin và một phần phía trước thùng xe.
Lai them mot vu chay xe du doi trong ham Hai Van-Hinh-2
 Hình ảnh xe tải bị cháy rụi phần cabin - Ảnh: Anh Thắng.
Theo Hamadeco tổng thời gian đóng cửa hầm để xử lý sự cố mất 57 phút trong đó có 14 phút tham gia dập lửa. Đây cũng là lần đầu tiên một vụ cháy xe lớn xảy ra vào ban đêm và đã được cứu hộ nhanh, an toàn tính mạng cho người.
Hiện nguyên nhân đang được cảnh sát Phòng cháy chữa cháy xác định.Trước đó một ngày tại đây cũng đã xảy ra vụ 4 xe ô tô tông liên tiếp vào nhau khiến đường hầm bị gián đoạn giao thông.
Theo Tuổi trẻ

Bình luận(0)