Kinh hoàng giá giữ xe chợ hoa xuân

Google News

Những ngày cận Tết, nhiều bãi giữ xe máy chợ hoa xuân tại TP.HCM đã thu phí với “giá trên trời” bất chấp quy định.

Tại các bãi giữ xe quanh chợ hoa xuân công viên 23 tháng 9 trên đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, bảng niêm yết giá giữ xe 2 bánh ghi rõ: Từ 5h đến 21h, xe đạp và xe đạp điện 1.000 đồng/lượt, xe số dưới 175cm3 3.000, xe tay ga và xe số trên 175cm3 4.000 đồng/lượt.
Kinh hoang gia giu xe cho hoa xuan
Các bãi giữ xe chợ hoa xuân công viên 23 tháng 9 trên đường Phạm Ngũ Lão, Q.1 lấy giá “cắt cổ”. Ảnh : Đại Việt. 
Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi vào chiều 16/2, người dân du xuân tại chợ hoa 23 tháng 9 phải trả 20.000 đồng/lần gửi xe tay ga và phải trả tiền trước, xe số là 10.000 đồng/lượt.
Bạn Vũ Hồng Sơn (22 tuổi, ngụ Q.8), cho biết bạn gửi chiếc xe tay ga hiệu Yamaha vào tham quan chợ hoa trong vòng khoảng 1 giờ đã bị thu 20.000 tiền gửi xe.
Bà Nguyễn Thị Hạnh (43 tuổi, ngụ Q.3) cho biết, bà vừa vào chợ hoa mua một chậu mai cùng con gái. Gửi xe trong vòng 30 phút đã bị thu 20.000 đồng. Bà Hạnh cảm thấy không hợp lý vì giá giữ xe quá cao.
Nhiều người dân tỏ ra bức xúc trước nạn chặt chém của các bãi giữ xe chợ hoa xuân công viên 23 tháng 9 trên đường Phạm Ngũ Lão nhưng phải ngậm ngùi trả tiền.
Khi chúng tôi hỏi nhân viên giữ xe “Tại sao giá giữ xe cao vậy?”. Các nhân viên này trả lời “Tết nhất nên tăng giá chút kiếm thêm”.
Do nhu cầu mua sắm, tham quan chợ hoa lớn nên khách ra vào gửi xe tấp nập.
Tương tự, bãi giữ xe Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (Q.7) cũng thu phí giữ xe với giá cao ngất ngưởng với giá 10.000 đồng/lượt.
Tình trạng “chặt chém” phí giữ xe liên tục xảy ra trong những năm qua tại các chợ hoa xuân. Người dân du xuân đang bị “móc túi” trắng trợn.
Theo Tuổi trẻ

Bình luận(0)