Kẻ giết người đồng tính ở Biên Hoà sa lưới thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Sau gần 100 giờ gây án và đang chuẩn bị trốn chạy sang biên giới Campuchia, 2 kẻ thủ ác giết người đồng tính để cướp tài sản đã tra tay vào còng…

Ngày 12/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã di lý 2 nghi can Mạch Quang Thành (27 tuổi, tạm trú thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, quê tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Hoàng Hiệp (20 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) từ Tây Ninh về thành phố Biên Hoà để tiếp tục làm rõ hành vi “giết người, cướp tài sản”.
Nạn nhân là người đồng tính
Chiều tối ngày 7/10, anh Trần Thái Hoà (44 tuổi, ngụ thành phố Biên Hoà) đi cùng 2 thanh niên chung trên xe máy hiệu Airbale của anh Hoà đến nhà nghỉ 75B, phường An Bình, thành phố Biên Hoà. Tại đây, anh Hoà để để lại CMND của mình rồi cả 3 cùng thuê chung một phòng nghỉ.
Ke giet nguoi dong tinh o Bien Hoa sa luoi nhu the nao?
Nhà nghỉ 75B, nơi 2 hung thủ Thành và Hiệp sát hại nạn nhân Hoà để cướp tài sản. 
Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, 2 thanh niên bịt kín khẩu trang xuống lấy xe Air blade nói với tiếp tân đi mua đồ ăn nhưng sau đó không trở lại.
Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra thì phát hiện anh Hoà tử vong trong tình trạng tứ chi bị trói chặt và vụ việc được trình báo Công an. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong vì bị siết cổ, tài sản của nạn nhân gồm xe máy, ĐTDĐ, tiền…bị cướp sạch.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là người đồng tính, đã có vợ con nhưng ly hôn từ nhiều năm trước. Đồng thời kiểm tra hệ thống camera an ninh nhà nghỉ, cơ quan chức năng đã xác định được 2 hung thủ liên quan nên lên kế hoạch truy bắt.
Sa lưới tại biên giới
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định nghi can là Mạch Quang Thành, người có quan hệ với nạn nhân Hoà suốt hơn một năm qua.
Ngày 10/10, các trinh sát phát hiện Thành xuất hiện ở Tây Ninh nên lên kế hoạch theo dõi để chờ bắt thêm nghi can liên quan. Khoảng 9h ngày 11/10, Thành cùng đối tượng Nguyễn Hoàng Hiệp đang chuẩn bị hành lý trốn qua biên giới Campuchia từ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thì các trinh sát xuất hiện, khống chế bắt giữ, cả 2 đã ngoan ngoãn tra tay vào còng, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Bước đầu Thành khai nhận quen với anh Hoà trong một lần uống cà phê và 2 người nhiều lần thuê nhà nghỉ để quan hệ đồng tính. Mới đây, Thành có ý định giết anh Hoà để cướp tài sản và rủ người bạn đồng hương là Hiệp cùng tham gia và Hiệp đồng ý. Sau đó Thành chuẩn bị roi điện, dây thòng lọng…rồi điện thoại hẹn anh Hoà giới thiệu “trai trẻ”.
Ngay lập tức anh Hoà lấy xe máy để điểm hẹn để chở Thành, Hiệp vào nhà nghỉ mà không biết rằng tử thần “gọi tên mình”. Tại nhà nghỉ, Thành đã dùng roi điện chích nạn nhân ngất xỉu rồi cùng Hiệp trói tay chân, siết cổ anh Hoà cho đến chết để cướp tài sản bỏ trốn.

Ngày 23/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm tử hình đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Long (22 tuổi, ngụ Đắk Lăk) và Phạm Ngọc Anh (23 tuổi, ngụ Đắk Lăk) bị tuyên tử hình về tội “giết người”, “cướp tài sản”.
Ke giet nguoi dong tinh o Bien Hoa sa luoi nhu the nao?-Hinh-2
Ba đối tượng đồng tính giết bạn tình là chủ tiệm vàng Hiếu Học gây rúng động dư luận vào hồi tháng 8/2013 ra hầu tòa.
Hai tội phạm nói trên lợi dụng việc quan hệ đồng tính nam để giết chủ tiệm vàng Hiếu Học cướp tài sản xảy gây chấn động dư luận tỉnh Đồng Nai vào tháng 8/2013.
Theo cáo trạng, do muốn có tiền tiêu xài nên Long đã đến nhà anh Nguyễn Hiếu H. (44 tuổi, chủ tiệm vàng Hiếu Học tại KP2, TT. Trảng Bom, huyện Trảng Bom) để cùng quan hệ tình dục đồng tính với anh H. và được anh H. cho tiền.
Thấy anh H. một mình quản lý khối tài sản "kếch xù" nên Long nảy sinh ý định giết anh H. để chiếm đoạt tài sản. Long đã rủ thêm Ngọc Anh và Tốt cùng tham gia giết anh H. với mình.
Khoảng 23h ngày 26/8/2013 cả ba bàn bạc xong xuôi rồi kêu Ngô Đình Trọng (đã bỏ trốn) chuẩn bị 2 con dao cho Ngọc Anh và Long bỏ vào người. Sau đó Long gọi điện cho anh H. báo là có “hàng mới” muốn đến ngủ chung nên anh H. đồng ý.
Khoảng 23h30 cùng ngày, Ngọc Anh và Long mang theo 2 con dao giấu trong người đi đến tiệm vàng cũng là nhà anh H. ở để cả ba quan hệ tình dục.
Lợi dụng anh H. không đề phòng, Long và Ngọc Anh dùng dao đâm liên tiếp 23 nhát vào cổ, đầu, mặt, lưng, bụng khiến anh H. tử vong tại chỗ.
Đăng Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)