Hiệu trưởng trường nữ sinh bị đánh hội đồng xin từ chức

Google News

Trong lá đơn tường trình gửi lên UBND thành phố, hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng (TP.Trà Vinh) đã nêu nguyện vọng xin từ chức.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Thành Nguyện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Trà Vinh, sau khi hội đồng kỷ luật đưa ra hình thức kỷ luật đối với 9 học sinh liên quan vụ nữ sinh P. bị đánh hội đồng tại Trường THCS Lý Tự Trọng, hiệu trưởng nhà trường, ông Phan Thanh Nguyên cũng có nguyện vọng xin từ chức.
Tuy nhiên, ông Nguyện giải thích rõ: “Lá đơn do thầy Nguyên gửi lên UNBD thành phố Trà Vinh thật ra là đơn tường trình, trong đó có nguyện vọng xin từ chức chứ không phải là đơn xin từ chức”.
Hieu truong truong nu sinh bi danh hoi dong xin tu chuc
 Buổi họp báo công bố hình thức kỷ luật đối với những người liên quan trong vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng. 
Cũng theo ông Nguyện, nếu có xử lý thì việc xem xét nguyện vọng trên của hiệu trưởng Nguyên sẽ do UBND thành phố Trà Vinh lập hội động kỷ luật và đưa ra quyết định chứ không phải do Sở GD&ĐT Trà Vinh thực hiện.
Trước đó, hội đồng kỷ luật do ông Nguyện chủ trì đã đưa ra hình thức kỷ luật tạm đình chỉ công tác một tháng đối với bốn cán bộ quản lý Trường THCS Lý Tự Trọng do để xảy ra vụ việc học sinh đánh hội đồng bạn dã man.
Cụ thể, những người bị kỷ luật gồm ông Phan Thanh Nguyên - Hiệu trưởng, ông Võ Thanh Vũ - Phó hiệu trưởng, ông Thạch Minh Tâm - Tổng phụ trách đội và ông Võ Thành Tất - Giáo viên chủ nhiệm lớp 7/5.
Theo Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)