Hiệp sĩ SBC mật phục, tóm sống đối tượng cướp dây chuyền vàng

Google News

(Kiến Thức) - Sau nhiều ngày mật phục, khi thấy 2 tên cướp giật dây chuyền vàng rồi bỏ chạy, các “hiệp sĩ” đã lao tới ép xe bắt gọn cùng tang vật.

Thời gian gần đây, anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương (SBC) nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc có 2 thanh niên lạ mặt gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản tại địa bàn TP Thủ Dầu Một. Anh Hải cùng các đồng đội "hiệp sĩ" SBC đã lên kế hoạch bắt cướp.
Hiep si SBC mat phuc, tom song doi tuong cuop day chuyen vang
Đối tượng Lê Công Quy bị các "hiệp sĩ" ép xe và tóm sống khi vừa ra tay giật sợi dây chuyền.

Qua nhiều ngày theo dõi, tối 16/1/2015, các “hiệp sĩ” phát hiện 2 đối tượng thanh niên đi xe máy BKS 60N5 – 4816 lưu thông trên đường Phú Lợi (thuộc địa bàn khu 1, P. Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một). Cả hai đang theo dõi chị Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN 1996, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) khi chị này đang chạy xe trên đường Yersin, trên cổ có một sợi dây chuyền bằng vàng.

Bám theo được một lúc, hai tên cướp liền cho xe áp sát rồi nhanh tay giật phăng sợi dây chuyền của chị Hoàng Anh, sau đó chúng rồ ga bỏ chạy.

Quyết không để bọn cướp chạy thoát, anh Hải cùng anh Nguyễn Thanh Hiếu đã vít ga phóng lên ép xe, nhanh như cắt tung ra cú đá khiến tên ngồi sau té ngã xuống đường rồi lao vào bắt gọn. Tên cầm lái đã nhanh chóng tẩu thoát.

Hiep si SBC mat phuc, tom song doi tuong cuop day chuyen vang-Hinh-2
Sợi dây chuyền mà 2 cướp ra tay giật của chị Hoàng Anh. 

Đối tượng được đưa về công an phường Phú Cường, tại đây hắn khai tên Lê Công Quy (SN 1982, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Tang vật được thu giữ từ đối tượng gồm 1 sợi dây chuyền vàng dài khoảng 50cm, 1 xe máy BKS 60N1 – 4816.

Hiện đối tượng Quy đã được bàn giao cho công an TP Thủ Dầu Một để điều tra và truy bắt tên còn lại.

Thiên Dũng

Bình luận(0)