Hiện trường vụ sập mỏ đá 8 người gặp nạn

Google News

Về vụ sập mỏ đá 8 người gặp nạn, công tác tìm kiếm các nạn nhân đang vùi trong hàng trăm khối đá vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Chiều tối 22/1, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể nạn nhân Đinh Văn Hoàng, sinh 1982, ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, là 1 trong 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sập mỏ đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định.
Công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân còn lại của vụ sập mỏ đá đang được các lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa tích cực triển khai. Do khối lượng đá sạt tương đối lớn, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã điều động hàng trăm người tham gia tìm kiếm và huy động nhiều máy xúc công suất lớn, các phương tiện chiếu sáng trang thiết bị hiện đại tìm kiếm suốt đêm để sớm tìm được 2 nạn nhân còn lại.
Hien truong vu sap mo da 8 nguoi gap nan
 Hiện trường vụ sập mỏ đá. (Ảnh: Nguyễn Hải)
Vụ việc sập mỏ đá ở Thanh Hóa xảy ra vào khoảng 10h30’ ngày 22/1, tại núi đá Hang cá, xã Yên Lâm của Doanh nghiệp Tuấn Hùng đang khai thác đã làm 8 người thương vong. Trong đó, xác định 4 người đã chết, 1 người bị thương nhẹ, hiện còn 3 người vẫn chưa tìm thấy do đá vùi lấp sâu.
8 nạn nhân gặp nạn, trong đó có 6 nạn nhân cùng quê tại xã Thiết Ống (huyện Bá Thước - Thanh Hóa).
Hien truong vu sap mo da 8 nguoi gap nan-Hinh-2
 Các lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân.
Danh tính các nạn nhân gặp nạn xác định: Phạm Văn Phi (SN 1993), Đinh Văn Hoàng (SN 1982), Trương Văn Danh (SN 1983), Lê Văn Quảng (SN 1981), Phạm Văn Trường (SN 1988), Hà Văn Đức (SN 1979), những người trên đều trú tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước (Thanh Hóa), Trần Văn Năm (SN 1963, trú tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định), Trần Như Dũng (SN 1961, quản lý Doanh nghiệp Tuấn Hùng, bị thương nhẹ).
Hien truong vu sap mo da 8 nguoi gap nan-Hinh-3
 
Các lực lượng chức năng vừa tìm kiếm nạn nhân vừa phong tỏa hiện trường vụ sập mỏ đá, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. VOV.VN sẽ tiếp tục thông tin trên./.
Theo Thu Hiền- Nguyễn Hải/VOV.VN

Bình luận(0)