Hiện trường thảm khốc xe bồn đâm xe khách ở Hòa Bình

Google News

(Kiến Thức) - Vụ tai nạn thảm khốc xe bồn đâm xe khách ở Hòa Bình đã tạo ra cảnh tượng kinh hoàng khi cả hai xe cùng bốc cháy dữ dội, ba nạn nhân tử vong.

Hien truong tham khoc xe bon dam xe khach o Hoa Binh
 Theo đó, vào khoảng 16h30 phút chiều 14/3, tại Km 217, trên quốc lộ 6, thuộc địa bàn đèo Thung Khe (huyện Mai Châu - Hòa Bình) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo sơ mi rơc BKS: 15C - 146.26 kéo theo rơ moóc BKS: 15R - 073.65 chở nhựa đường theo hướng Hòa Bình - Sơn La đã đâm trực diện với xe khách của nhà xe Đức Thắng BKS: 001.04, chạy hướng Sơn La - Hòa Bình. Cú đâm mạnh khiến xe khách lật nhào, nhựa đường từ rơ moóc đã bốc ra và cháy lan sang hai xe. Ảnh: Phạm Hùng/ xalo
Hien truong tham khoc xe bon dam xe khach o Hoa Binh-Hinh-2
 Nhựa đường từ thùng của chiếc rơ moóc bị lật chảy ra lênh láng, nhanh chóng bắt lửa và bùng cháy. Ảnh: Otofun
Hien truong tham khoc xe bon dam xe khach o Hoa Binh-Hinh-3
 Chỉ ít phút sau khi xảy ra vụ việc xe bồn đâm xe khách, nhựa đường bị rò rỉ tạo ra vụ cháy lớn, khói bốc lên ngút trời khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khóc khăn. Ảnh: Otofun
Hien truong tham khoc xe bon dam xe khach o Hoa Binh-Hinh-4
Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến 2 trong số 3 nạn nhân tử vong tại chỗ, bị cháy biến dạng. Trong đó, 1 nạn nhân được xác định là người trên xe tải, 2 người còn lại là người bên xe khách. Ảnh: Người dân cung cấp
Hien truong tham khoc xe bon dam xe khach o Hoa Binh-Hinh-5
 Tài xế xe khách được xác định là ông Lê Trường Giang (SN 1967, trú tại Tp. Điện Biên) điều khiển. Tài xế đầu kéo sơ mi rơ moóc do  Dương Ngọc Yến (SN 1970, trú tại Ngô Quyền - Hải Phòng) điều khiển. Ảnh: Người dân cung cấp
Hien truong tham khoc xe bon dam xe khach o Hoa Binh-Hinh-6
 Vụ tai nạn khiến cả hai xe đều bị cháy trụi. Ảnh: Người dân cung cấp
Hien truong tham khoc xe bon dam xe khach o Hoa Binh-Hinh-7
 Đầu kéo xe bồn cũng chỉ còn trơ khung.
Hien truong tham khoc xe bon dam xe khach o Hoa Binh-Hinh-8
 Lực lượng chức năng phải dùng máy cưa, cắt dỡ xe để cứu hộ.
Hien truong tham khoc xe bon dam xe khach o Hoa Binh-Hinh-9
 Nhựa đường từ rơ moóc chảy ra lênh láng trên mặt đường. Đây là một trong những nguyên nhân ngọn lửa bốc cháy dữ dội, gây khó khăn không nhỏ trong việc ứng cứu các nạn nhân.
Hien truong tham khoc xe bon dam xe khach o Hoa Binh-Hinh-10
 Một góc thân cháy trụi của chiếc xe khách.
Giang Vương

Bình luận(0)