Hà Văn Thắm kháng cáo tội danh gì trong đơn dài 9 trang?

Google News

(Kiến Thức) - Hà Văn Thắm chấp nhận 2 tội danh tòa tuyên, nhưng đề nghị TAND Cấp cao xem xét 2 tội còn lại liên quan tới Nguyễn Xuân Sơn – Nguyên TGĐ OceanBank.

Tính đến chiều 17/10, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo bản án sơ thẩm tuyên ngày 29/9 vừa qua của 21 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank). Trong đó có đơn kháng cáo của bị cáo Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch HĐQT OceanBank.
Ha Van Tham khang cao toi danh gi trong don dai 9 trang?
 Hà Văn Thắm (phải) và Nguyễn Xuân Sơn (trái) trước vành móng ngựa. Nguồn ảnh: Người Lao Động
Đơn kháng cáo của Hà Văn Thắm dài tới 9 trang, trong đó trình bày việc bị cáo này chấp nhận mức án tòa đã tuyên về 2 tội danh "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng".
Tuy nhiên, Hà Văn Thắm đề nghị TAND Cấp cao xem xét lại việc kết tội đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn - Nguyên TGĐ OceanBank về hai tội danh "Tham ô và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Hà Văn Thắm khẳng định bản thân sở hữu gần 63% cổ phần Ngân hàng Đại Dương nên không bàn bạc, đồng ý để Sơn chiếm đoạt số tiền Oceanbank chuyển cho khách hàng gửi tiền là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Bên cạnh đó, Hà Văn Thắm cũng mong tòa cấp cao xem xét lại nội dung bản án sơ thẩm yêu cầu bị cáo này bồi thường hơn 800 tỷ đồng.
P.H (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)