Hà Nội: Phụ nữ ngáo đá tự châm lửa đốt nhà

Google News

(Kiến Thức) - Người phụ nữ ngáo đá đã tự châm lửa đốt nhà, rồi chạy ra phía ban công la hét ầm ĩ khiến nhiều người hoảng loạn.

Chiều nay (8/11), Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa giải cứu thành công một phụ nữ "ngáo đá" tự thiêu nhà rồi la hét ầm ĩ ngoài ban công khiến nhiều người dân sống xung quanh hoảng loạn. Thông tin ban đầu, người phụ nữ ngáo đá tên Phạm Thị Minh Thắng (SN 1978). 
Khoảng 13h cùng ngày, bà Thắng tự châm lửa đốt cháy một căn phòng trong ngôi nhà tầng 4 (ở tổ 5 cụm 1 ngõ 423, đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội), sau đó bà này chạy ra ban công la hét ầm ĩ.
Hà Nọi: Phụ nũ ngáo dá tụ cham lua dót nhà
 Trong cơn ngáo đá, bà Thắng (ảnh khoanh vuông) đã dùng lửa tự đốt nhà (ảnh khoanh tròn), sau đó ra ban công la hét ầm ĩ.
Sự việc khiến hàng trăm người dân sống xung quanh hoảng loạn. Ngay sau đó mọi người đã báo cho lực lượng chức năng, nhận được tin báo công an sở tại lập tức tới hiện trường xử lý, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên khi lực lượng PCCC và Công an phường Phú Thượng đến hiện trường giải cứu nạn nhân đang có biểu hiện ngáo đá nên không chịu rời lan can ngôi nhà để xuống buộc tổ công tác phải vượt qua ngọn lửa để giải cứu.
Sau 3 tiếng được đưa về trụ sở Công an phường bà Thắng vẫn có biểu hiện ngáo đá, miệng cười liên hồi và nói nhảm một mình.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý.
Vũ Bằng

Bình luận(0)