Hà Nội dựng 35 sân khấu nghệ thuật lớn đón giao thừa 2017

Google News

(Kiến Thức) - Hà Nội sẽ tiến hành dựng 35 sân khấu nghệ thuật lớn với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc để phục vụ nhân dân đón giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ngày 28 Tết (ngày 25/1), ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội - cho biết: “Hà Nội sẽ dựng 35 sân khấu nghệ thuật lớn để phục vụ nhân dân đón giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Trong đó, 30 sân khấu được dựng tương ứng tại 30 quận, huyện của thành phố và 5 sân khấu sẽ ở trung tâm TP Hà Nội”.
Trước đó, thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, Hà Nội không bắn pháo hoa vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, toàn bộ số tiền hàng chục tỷ đồng dành để ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt.
Ha Noi dung 35 san khau nghe thuat lon don giao thua 2017
 Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra tại nhiều địa điểm nổi tiếng của Hà Nội chào đón Tết Nguyên đán 2017 trước đó.
Thay cho việc bắn pháo hoa, thì tại buổi giao ban báo chí thành ủy Hà Nội chiều ngày 3/1, thông tin với báo giới, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, nói rằng: Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đang nghiên cứu, khuyến khích các đền, chùa, nhà thờ cùng rung chuông lúc giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 thay cho việc bắn pháo hoa. Tuy nhiên, vấn đề trên nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ nhân dân. Đồng thời, tại buổi Hội nghị triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017, ngày 21/1, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ngô Văn Quý cho rằng, nên dừng việc rung chuông.
Nói về vấn đề này, ông Tô Văn Động cho biết: “Việc rung chuông tại các chùa, nhà thờ đón giao thừa Tết là việc làm từ xưa vốn có nên để tự nhiên”.
Bảo Ngân

Bình luận(0)