Hà Nội: Điều cả xe cẩu đi.. cướp tài sản

Google News

(Kiến Thức) - Nhóm cướp cực kỳ manh động, sau khi trói bảo vệ công trường, chúng điều cả xe cẩu đi cướp, lấy đi 2 cuộn dây cáp điện nặng tới 6 tấn.

Công an huyện Mê Linh – Hà Nội cho biết, đơn vị đang khẩn trương, điều tra một nhóm cướp cực kỳ manh động xảy ra trên địa bàn khi chúng dám điều cả xe cẩu đi cướp.

Theo đó, vào khoảng 00h15 phút đêm mùng 8 rạng ngày 9/3, tại khu tập kết vật liệu thi công đường điện thuộc công trình đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh (địa phận thuộc xã Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội). Một nhóm đối tượng đã dùng khăn bịt kín mặt, dùng dao khống chế và trói 2 bảo vệ công trường lại, sau đó chúng điều khiển một xe cầu lấy đi 2 cuộn dây cáp điện nặng tới 6 tấn, chỉ trong vòng khoảng 15 phút, rồi tẩu thoát.

Ha Noi: Dieu ca xe cau di.. cuop tai san
 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của những người liên quan trong vụ cướp táo tợn này.

Theo lời kể ban đầu của 2 bảo vệ trực ca trong đêm bị cướp thì thời gian xảy ra vào khoảng 00h15, cả hai đang trong lán trông coi của công trường, nơi tập kết dây điện, cột điện. Bất ngờ có 3 người bịt mặt lao vào dùng dao khống chế. “Chúng trói chặt chúng tôi lại rồi dùng dẻ nhét vào mồm và dùng băng dính quấn chặt miệng khiến chúng tôi không kêu cứu được. Sau đó, chúng dùng khăn bịt mắt chúng tôi lại” – Một bảo vệ cho biết.

Ha Noi: Dieu ca xe cau di.. cuop tai san-Hinh-2
 Lán trại, nơi hai bảo vệ bị nhóm cướp khống chế, bịt miệng, bịt mắt để cướp.

Sau khi đã khống chế được 2 bảo vệ, nhóm cướp gọi điện cho một xe cẩu chạy thẳng vào bãi tập kết lấy đi 2 cuộn dây cáp điện trung thế. Mỗi cuộn nặng khoảng 3 tấn, trị giá thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Sau khoảng 30 phút xảy ra sự việc, 2 bảo vệ mới tìm cách thoát ra được và trình báo sự việc với Công an xã Tiền Phong. Nhận được tin báo, Công an xã Tiền Phong đã báo cáo lên Công an huyện Mê Linh để phối hợp điều tra, làm rõ.

Ha Noi: Dieu ca xe cau di.. cuop tai san-Hinh-3
 2 cuộn dây cáp bị nhóm cướp cướp đi thuộc loại dây trung thế, có trọng lượng tới 3 tấn/cuộn, trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Được biết, kho vật liệu bị cướp là của nhà thầu thuộc Công ty Cổ phần nhà X4. Khu vực bị cướp nằm giữa cánh đồng, cách khu dân cư khoảng 100m. Đội ngũ bảo vệ được nhà thầu thuê của 1 công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Hà Nội.

Hiện công an xã Tiền Phong và huyện Mê Linh đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Giang Vương

Bình luận(0)