Giết người xong, chạy trốn hơn 1.300km vẫn bị CA bắt giữ

Google News

(Kiến Thức) - Dùng dao bầu đâm Hiếu tử vong, Khánh vượt hơn 1.300km bỏ trốn vào Đắk Nông. Hai ngày sau khi cảnh sát phát lệnh truy nã đối tượng đã bị bắt.

Ngày 16/7, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội bắt được đối tượng giết người chạy trốn hơn 1.300km - Đinh Quốc Khánh (20 tuổi, ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy).
Giet nguoi xong, chay tron hon 1.300km van bi CA bat giu
 Khánh tại cơ quan công an.
Theo hồ sơ vụ án, đêm 28/6, do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook nên nhóm thanh niên, trong đó có Nguyễn Văn Hiếu (16 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tìm gặp nhóm của Khánh để nói chuyện. Khi hẹn nhau đến ngõ 184 phố Hoa Bằng (phường Yên Hòa), giữa hai đám thanh niên xảy ra ẩu đả. Thấy bị đối phương truy sát, Hiếu liền tìm cách chạy trốn nhưng chạy ngay phải một ngách cụt thì bị Khánh đuổi đến dùng dao bầu đâm tử vong.
Sau khi gây án, Khánh đã vượt hơn 1.300 km bỏ trốn vào tỉnh Đắk Nông. Công an quận Cầu Giấy ngay sau đó đã phát lệnh truy nã đối tượng, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án. Đến ngày 15/7, trinh sát Công an quận Cầu Giấy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Khánh tại một xã thuộc huyện Đắk Song.
Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.
Hưng Bùi

Bình luận(0)