Giật mình kỳ đà hoa quý hiếm nặng 11 kg bò vào UBND huyện

Google News

(Kiến Thức) - Phát hiện cá thể kỳ đà hoa quý hiếm bò vào trụ sở HĐND – UBND huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang), các bảo vệ kịp thời bảo vệ, chăm sóc để cơ quan chức năng thả về rừng.

Liên quan đến vụ việc phát hiện cá thể kỳ đà hoa (loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nằm trong Nhóm IIB) tại trụ sở HĐND – UBND huyện Kiên Lương, sáng nay 23/6, trao đổi với PV Kiến Thức, Hạt Kiểm lâm huyện Kiên Lương cho biết vừa phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thả cá thể kỳ đà hoa này về rừng tự nhiên.
Kỳ đà hoa nặng 11kg, loại động vật ừng nguy cấp, quý hiếm được phát hiện tại trụ sở HĐND - UBND huyện Kiên Lương vào chiều 21/6. Ảnh P.Vân
Trước đó, chiều ngày 21/6, khi đang làm nhiệm vụ trực tại trụ sở HĐND- UBND huyện Kiên Lương, anh Trần Thanh Hùng (nhân viên bảo vệ) đã phát hiện cá thể kỳ đà hoa hoang dã bò vào.
Nhận định đây là loài động vật quý hiếm, cần được bảo vệ, anh Hùng đã nhờ sự trợ giúp của nhiều người để bắt kỳ đà hoa. Qua kiểm tra, ghi nhận chú kỳ đà hoa có trọng lượng hơn 11kg.
Lực lượng kiểm lâm huyện Kiên Lương tiến hành thả kỳ đà hoa vào rừng đặc dụng tại địa phương. Ảnh P.Vân
Ngay sau đó, bảo vệ HĐND – UBND huyện Kiên Lương đã bàn giao cho lực lượng kiểm lâm huyện Kiên Lương để thả vào khu rừng đặc dụng tại địa phương.
Giang Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)