Gần 10.000 vụ buôn thuốc lá lậu bị bắt giữ năm 2015

Google News

(Kiến Thức) - Trong năm 2015, cả nước đã bắt giữ gần 10.000 vụ buôn lậu, vận chuyển và kinh doanh thuốc lá lậu.

Chiều 23/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá do Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 30, tình hình buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép thuốc lá lậu đã có chuyển biến rõ rệt: giảm về quy mô, số lượng, đối tượng tham gia; số lượng thuốc lá lậu bị thu giữ tăng 19% so với cùng kỳ, số vụ khởi tố, đối tượng khởi tố tăng góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.
Gan 10.000 vu buon thuoc la lau bi bat giu nam 2015
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. 
Tính đến tháng 10/2015, lực lượng chức năng trên cả nước phát hiện và bắt giữ hơn 9.680 vụ buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép thuốc lá nhập lậu, bắt giữ hơn 6.000 đối tượng vi phạm, tịch thu hơn 10,3 triệu bao thuốc lá lậu các loại, khởi tố hình sự gần 180 vụ với hơn 260 đối tượng, phạt tiền thu nộp Ngân sách hơn 21 tỷ đồng… Một số đơn vị, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 30 là: Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, TP Hồ Chí Minh, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Quảng Trị…
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả công tác chống thuốc lá nhập lậu của các bộ, ngành, địa phương, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, tình hình cụ thể trong công tác này.
Phó Thủ tướng cũng lưu ý, hiện nay nhiều địa phương vẫn còn để tình trạng buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp, chưa có quyết tâm quyết liệt trong thực hiện. Công tác phối hợp, kết hợp, kiểm tra giữa các lực lượng, địa phương có thời điểm chưa tốt.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động, quyết tâm hơn, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chống buôn lậu thuốc lá; xây dựng lực lượng thực hiện chống buôn lậu thuốc lá phải thật sự trong sạch, tăng cường phối hợp, kết hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng, địa phương. Cơ quan chức năng khi điều tra, xét xử các vụ khởi tố hình sự phải công khai để có tính răn đe, giáo dục và tiến hành tịch thu, tiêu hủy thuốc lá lậu nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Các cơ quan truyền thông phải tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá lậu, biểu dương hoạt động của các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác chống buôn lậu thuốc lá.
Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương cần mở đợt cao điểm tấn công mạnh hơn vào thuốc lá lậu, tập trung vào các địa bàn, địa phương trọng điểm, tăng cường vận động nhân dân không tiếp tay cho thuốc lá lậu. Về nhiệm vụ lâu dài, cấp ủy, chính quyền địa phương phải chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hạn chế tình trạng người dân vì lợi nhuận mà tiếp tay buôn lậu thuốc lá.

Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)