Dùng dao nhọn đâm nhát chí tử, nạn nhân chết tại chỗ

Google News

(Kiến Thức) - Vụ án mạng tại Hạ Long xảy ra do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Tuân đã dùng dao nhọn đâm chí mạng khiến anh Việt  tử vong sau đó.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long, cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hạ Long vừa bắt giữ đối tượng Dương Ngọc Tuân để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân vụ án mạng tại Hạ Long là anh Hoàng Quốc Việt (SN 1976, trú tại tổ 10, khu 2, phường Hà Tu).
Thông tin ban đầu vụ việc, vào khoảng 11h 45 ngày 1/3, tại nhà riêng của anh Hoàng Mạnh Hùng (tổ 38, K4B, phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ án mạng. Do mâu thuẫn cá nhân, anh Hoàng Quốc Việt bị Dương Ngọc Tuân (SN 1985) dùng dao nhọn đâm vào vùng cổ bên phải. Đến 12h cùng ngày, anh Việt tử vong.
Dung dao nhon dam nhat chi tu, nan nhan chet tai cho
 Đối tượng Tuân đã dùng dao đâm cổ anh Việt (Ảnh minh họa)
Ngay sau khi nhận được tin báo vụ án mạng, Công an TP Hạ Long đã có mặt tại hiện trường vụ việc, khẩn trương xác định đối tượng và bắt khẩn cấp tên Tuân. Theo thông tin từ các nhân chứng, thời điểm gây án mạng, đối tượng Dương Ngọc Tuân có biểu hiện say rượu. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng Tuân đã thừa nhận hành vi giết người. Công an TP Hạ Long đang hoàn tất hồ sơ và chuyển lên công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra làm rõ.
Hải Ninh

Bình luận(0)