Động đất mạnh nhất từ đầu năm tại thủy điện Sông Tranh 2

Google News

Trận động đất xảy ra lúc 17h ngày 17/9 được xem là trận động đất mạnh nhất từ đầu năm 2014 đến nay tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Trận động đất mạnh 3,6 độ richter xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) gây rung lắc cả khu vực. Đây được xem là trận động đất mạnh nhất từ đầu năm 2014 đến nay.
“Khi ấy chừng 17h, khi chúng tôi đang uống cà phê trong quán cà phê Stone ở thị trấn Bắc Trà My thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn trong lòng đất và ngay sau đó, mặt đất rung lắc dữ dội làm ly tách trên bàn bị chao đảo. Vụ nổ kèm rung lắc khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài", một người dân nói.
 Vụ động đất mạnh xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 khiến người dân tháo chạy ra ngoài.
Vụ động đất mạnh xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 khiến người dân tháo chạy ra ngoài
Theo ghi nhận của người dân địa phương, những ngày qua tại khu vực miền núi Bắc Trà My có mưa nên lượng nước đổ về lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 cao hơn mọi khi.
Ông Nguyễn Nhuần, Phó Chủ tịch huyện Bắc Trà My xác nhận, trận động đất xảy ra vào khoảng 17h kéo dài trong khoảng vài giây làm nhà cửa, bàn, tủ của người dân quanh thủy điện Sông Tranh 2 rung lắc.
“Đây là trận động đất mạnh nhất từ đầu năm 2014 đến nay xảy ra ở khu vực này. Lãnh đạo huyện Bắc Trà My sẽ yêu cầu các xã xung quanh thủy điện Sông Tranh 2 báo cáo về tình hình thiệt hại nếu có”, ông Nguyễn Nhuần nói.
Chiều cùng ngày, Viện Vật lý địa cầu ghi nhận trận động đất xảy ra vào hồi 16 giờ 57 phút 15 giây (giờ Việt Nam) ngày 17/9. Trận động đất có độ lớn 3,6 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,361 độ vĩ Bắc, 108,117 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.
Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất này.
Theo VTC News

Bình luận(0)