Đối tượng chém vợ ở Thanh Hóa có tiền sử bệnh thần kinh

Google News

Khi nghe người thân trong gia đình nói nếu còn quậy phá sẽ đưa đi viện tâm thần điều trị, đối tượng chém vợ ở Thanh Hóa đã thủ dao trong người.

Chiều tối 9/3, UBND xã Luận Thành, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đối tượng chém vợ có tiền sử về bệnh thần kinh mấy năm nay và đã được gia đình đưa đi chữa trị tại bệnh viện.
Trao đổi về sự việc bà Ngân Thị Hường – Phó chủ tịch UBND xã Luận Thành cho hay; Đối tượng Trần Văn Quân (30 tuổi, trú tại xã Luận Thành, huyện Thường Xuân) là người có tiền sử về bệnh tâm thần mấy năm nay.
Doi tuong chem vo o Thanh Hoa co tien su benh than kinh
 Hiện trường vụ việc.
Trước dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Quân được gia đình đưa đi chữa trị bệnh tại bệnh viện sau đó thì được đưa về nhà. Thời gian vừa qua do Quân hay quấy phá gia đình nên người thân nói sẽ đưa Quân trở lại bệnh viện điều trị.
Do quá sợ với việc mình bị trở lại bệnh viện nên đối tượng này đã thủ sẵn dao trong người để phản kháng khi bị người thân khống chế, bắt đi.
Đến sáng ngày 9/3, Quân có cãi nhau kịch liệt với bố đẻ của mình nên đối tượng đã hung hãn cầm theo dao và chạy ra khỏi nhà. Khi ra đến cửa thì Quân gặp vợ là chị H rồi vung dao chém vợ tới tấp khiến chị H gục tại chỗ.
Có rất nhiều người chứng kiến sự việc thấy đối tượng hung hãn nên đã dùng gạch đá, gậy để can ngăn. Chị H bị Quân chém dã man và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng chị đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Riêng đối tượng Quân sau khi gây án đã cầm theo dao bỏ chạy, lực lượng Công an xã phối hợp với người dân đã khống chế đối tượng khi y nhảy xuống một cái ao hòng bỏ trốn.
Được biết, nạn nhân H là người xã Xuân Cao, lớn lên rồi lập gia đình, H là người được đánh giá ngoan hiền, được mọi người quý mến, hai vợ chồng đã có với nhau một cháu bé (11 tháng tuổi).
Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đến chiều cùng ngày thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho phía người thân để mai táng theo phong tục địa phương.
Trước đó, như Công lý đã thông tin, vào khoảng 8h ngày 9/3, đối tượng Trần Văn Quân (30 tuổi, trú tại Khe Hạ, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với bố của mình. Sau đó Quân hung hãn cầm dao chạy ra trước nhà và nhìn thấy vợ của mình là chị H.T.H (20 tuổi), Quân dùng 2 con dao chém nhiều nhát vào khắp thân thể chị H khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ.
Theo Công Lý

Bình luận(0)