Điều tra vụ nhiều cây xanh bị đầu độc ở Sài Gòn

Google News

 Sở Giao thông Vận tải TP HCM vừa có văn bản đề nghị UBND TP điều tra, xử lý nghiêm một số vụ xâm hại cây xanh xảy ra trên địa bàn.

Sở Giao thông Vận tải TP HCM vừa có văn bản đề nghị UBND TP điều tra, xử lý nghiêm một số vụ xâm hại cây xanh xảy ra trên địa bàn.

Thông tin trên được lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP HCM phát đi ngày 29/4.

Như báo Người lao động đưa tin ngày 21/4, thời gian qua, tình trạng xâm hại cây xanh diễn ra ngày càng phổ biến và phức tạp như đốn hạ trái phép, chặt ngang thân hoặc sử dụng hóa chất để đầu độc cây xanh.
Dieu tra vu nhieu cay xanh bi dau doc o Sai Gon
6 cây keo tây trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP HCM đang xanh tốt bỗng trụi lá rồi chết dần nghi bị đầu độc bằng hóa chất . 
Gần nhất là vụ 6 cây keo tây liền kề trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình đang phát triển tốt thì đến giữa tháng 3 đồng loạt rụng lá, chết dần, trong khi các cây lân cận trên tuyến đường vẫn bình thường.

Qua kiểm tra, phát hiện dưới các gốc cây này có mùi hóa chất lạ, đồng thời, cỏ trồng xung quanh bị héo, chết.

Ngoài ra, còn một số vụ khác như 2 cây trên đường Cách mạng Tháng Tám (quận 10) bị chặt sát gốc. Cây sọ khỉ trên đường Tân Quý, phường Tân Quý (quận Tân Phú) bị đốn hạ trái phép, sau đó tự tái lập lại vỉa hè để xóa dấu tích. Cây dầu trên đường Hòa Hảo, phường 7 (quận 11) đột ngột héo lá, 2 cây lim sét trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền (quận 2) bị xuống lá đột ngột, có dấu hiệu bị xâm hại.

Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 đã đề nghị quận 1 và quận Tân Bình chỉ đạo các cơ quan thuộc thẩm quyền hỗ trợ điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả điều tra, xử lý từ các cơ quan chức năng.

Theo đó, để bảo vệ cây xanh, Sở Giao thông Vận tải thành phố kiến nghị UBND TP HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ điều tra, xử lý nghiêm các vụ cây chết. Đồng thời, sở này đề nghị UBND các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết và cùng tham gia bảo vệ cây xanh.
Theo Người Lao Động

Bình luận(0)