Điểm mặt những quan chức đánh bạc bị bắt tại trận

Google News

(Kiến Thức) - Trạm trưởng kiểm lâm Nghệ An, trung tá công an đánh bạc... là một trong số hàng loạt vụ quan chức đánh bạc bị bắt tại trận trong thời gian qua.

Trạm trưởng kiểm lâm Nghệ An đánh bạc
Tối 10/1/2016 Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An phối hợp với Công an địa phương đã đột nhập và bắt quả tang ít nhất 4 đối tượng đang đánh bài ăn tiền tại trụ sở Trạm Kiểm lâm Bình Chuẩn (huyện Con Cuông, Nghệ An), tại hiện trường thu giữ nhiều tiền mặt được cho là dùng để đánh bạc.
Diem mat nhung quan chuc danh bac bi bat tai tran
 Ảnh minh họa - nguồn: Internet.
Trong số 4 người tham gia đánh bạc có ông Nguyễn Thành Sơn, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Bình Chuẩn (Con Cuông, Nghệ An). Ba đối tượng còn lại là người địa phương.
Được biết, ông Sơn mới về nhận nhiệm vụ tại Trạm Kiểm lâm Bình Chuẩn được hơn 1 năm. Sau khi bị bắt, ông Sơn đã viết bản tường trình lại toàn bộ sự việc.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Bắt quả tang Phó chủ tịch huyện trên chiếu bạc
Ngày 5/10/2015, ông Nguyễn Duy Nho - Phó chủ tịch huyện Tân Kỳ (Nghệ An) và 3 người khác là ông Phan Hồng Thiện - Phó giám đốc Trung tâm thương mại Tân Kỳ; ông Nguyễn Trung HướngPhó trưởng phòng Công Thương Tân Kỳ và ông Nguyễn Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 1 (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An) đang sát phạt nhau trên chiếu bạc thì bị Phòng CSĐT tội phạm và trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An ập vào, bắt quả tang.
Diem mat nhung quan chuc danh bac bi bat tai tran-Hinh-2
 Ông Nguyễn Duy Nho trước khi bị bắt quả tang đang đánh bạc - Ảnh: Phapluatplus
Tang vật thu giữ là một bộ bài tú lơ khơ cùng hàng chục triệu đồng.
Ngày 21/10, cơ quan điều tra Công an Nghệ An đã có quyết định khởi tố bị can đối với ông Nho về hành vi đánh bạc này.
Hà Tĩnh: Bắt quả tang cán bộ xã tham gia đánh bạc
Khoảng 23h ngày 29/8/2015, công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã bất ngờ ập vào nhà một người dân và nhanh chóng tóm gọn nhóm người đánh bạc gồm 5 đối tượng: Lê Văn Thảo (SN 1978), Dương Văn Khanh (SN 1979), Lê Văn Chất (SN 1955), Chu Văn Sâm (SN 1960), Nguyễn Xuân Thủy (SN 1974) đều trú tại xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Diem mat nhung quan chuc danh bac bi bat tai tran-Hinh-3
5 đối tượng bị bắt cùng tang vật 
Tại chiếu bạc, lực lượng Công an thu giữ 7 triệu đồng và 6 bộ bài tú lơ khơ. Nhanh chóng khám xét trên người các đối tượng, công an thu giữ thêm 12 triệu đồng và 4 điện thoại di động.
Đối tượng Dương Văn Khanh (trú thôn Nam Sơn, xã Cương Gián) đang làm việc tại UBND xã Cương Gián với chức vụ là bí thư Đoàn xã.
TT-Huế: Bắt quả tang cán bộ công an và kiểm lâm đánh bạc
Khoảng 23h ngày 30/6/2015, tại nhà ông Võ Đại Cáo (sinh năm 1949), trú thôn Bình An, xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc), lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Phú Lộc đã ập vào bắt quả tang vụ đánh bạc, gồm 8 đối tượng: Đinh Xuân Tương (sinh năm 1965), trú thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông); Võ Đại Cáo (sinh năm 1951), Võ Đại Cường (sinh năm 1959), Nguyễn Văn Thông (sinh năm 1956); Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1961) và Võ Thị Bê (sinh năm 1951), cùng trú xã Lộc Bổn; Đặng Thanh Phương (sinh năm 1991), trú thị trấn Khe Tre (Nam Đông) và Cao Hữu Châu (sinh năm 1962), trú xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc) đang đánh bài phỏm ăn tiền.
Tại chiếu bạc, công an thu giữ 23,5 triệu đồng, 100 USD và thu giữ trong người các đối tượng thêm 34,1 triệu đồng cùng 137 USD, nhiều điện thoại di động và các bộ bài.
Diem mat nhung quan chuc danh bac bi bat tai tran-Hinh-4
 Tang vật vụ đánh bạc bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thu giữ. Ảnh: báo Nhân dân.
Sau khi bắt quả tang, Công an huyện Phú Lộc đã tạm giữ hình sự 7 người; riêng ông Đinh Xuân Tương do bị bệnh và đang điều trị tại Bệnh viện nên cơ quan điều tra đã cho người nhà bảo lãnh và ông Tương cũng cam đoan khi có giấy triệu tập của Cơ quan CSĐT sẽ có mặt để làm việc theo quy định.
Sau quá trình củng cố hồ sơ, ngày 7/7/2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án đánh bạc, khởi tố 7 bị can về tội đánh bạc, ra lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can, gồm: Võ Đại Cường, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Thị Hồng, Đặng Thanh Phương và Cao Hữu Châu; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Bê và Võ Đại Cáo. Riêng Đinh Xuân Tương đang điều trị bệnh nên nên Công an huyện Phú Lộc chưa khởi tố
Trưởng công an xã bị bắt quả tang đánh bạc
Khoảng 16h chiều 2/3/2015, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) bắt quả tang 11 người đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền tại khuôn viên đình Tiên Đôi Ngoại, xã Đoàn Lập. 
Trong số này có ông Đinh Văn Thoảng (Trưởng công an) và Nguyễn Văn Anh (công an viên xã) cùng ông Nguyễn Văn Anh (Bí thư chi bộ thôn Tiên Đôi Ngoại), một cán bộ Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng, một đảng viên và 5 đối tượng khác.
Diem mat nhung quan chuc danh bac bi bat tai tran-Hinh-5
 Các đối tượng đánh bạc bị bắt - Ảnh: Lao động.
Trên chiếu bạc và trong người những trường hợp bị bắt quả tang, cảnh sát thu tổng cộng hơn 10 triệu đồng.
Ngày 20/8, TAND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Thoảng mức án 9 tháng tù, cho hưởng án treo. 
Bị cáo Phạm Quốc Hùng, SN 1976 (HKTT tại xã Đoàn Lập), đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc bị tuyên phạt mức án 6 tháng tù.
Các bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ 6 tháng - 9 tháng tù, cho hưởng án treo cùng về tội đánh bạc.
Hồng Liên (Tổng hợp)

Bình luận(0)