Điểm mặt những cây xăng “ăn cướp” ở Thủ đô

Google News

(Kiến Thức) - Cây xăng 436 Trần Khát Chân, cửa hàng xăng dầu Yên Viên Yên, trạm bơm xăng số 342 đường Phạm Văn Đồng,... là những cây xăng "ăn cướp" ở Thủ đô.

Hành vi gian lận của các cây xăng ngày càng tinh vi như sử dụng chip điều khiển từ xa, mạch tích hợp gắn thêm để đấu nối vào phương tiện đo, bơm nối số và xóa số trên đồng hồ cột bơm xăng,... Cùng điểm mặt những cây xăng "ăn cướp" ở Thủ đô trong thời gian vừa qua.
Cây xăng 436 Trần Khát Chân và cửa hàng xăng dầu Yên Viên Yên
Ngày 24/12 Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 đã bất ngờ kiểm tra 3 cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty CP chất đốt Hà Nội và phát hiện hành vi gắn chip điều khiển từ xa nhằm gian lận về đo lường của hai cây xăng nằm tại Hà Nội.
Diem mat nhung cay xang “an cuop” o Thu do
 Lực lượng chức năng kiểm tra một cây xăng.
Theo đó, tại cây xăng 436 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) và cửa hàng xăng dầu Yên Viên Yên Viên (huyện Gia Lâm), Hà Nội, lực lượng chức năng đã bắt quả tang và phát hiện 6 con chip gắn ở 6 cột bơm nhằm gian lận xăng của khách hàng. Với con chip điều khiển từ xa này, cửa hàng sẽ ăn bớt của khách hàng 1 lít xăng (tương đương 5%) cho 20 lít xăng bán ra.
Để làm rõ mức độ vi phạm và xem xét hành vi xử lý, hai cây xăng trên đã bị niêm phong, tạm đình chỉ hoạt động hai tháng. Các thiết bị gian lận cũng được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Cây xăng 143 đường Trần Phú, quận Hà Đông
Liên quan đến phản ánh của báo Đời sống và Pháp luật về tình trạng gian lận của nhân viên tại cây xăng Chi nhánh kinh doanh xăng dầu số 2, thuộc Công ty CP ô tô khách Hà Tây (cạnh bến xe Hà Đông cũ) có địa chỉ tại số 143 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội.
Ngày 26/8, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội ra quyết định số 0020644/QĐ-XPVPHC về mức xử phạt hành chính đối với hành vi gian lận của nhân viên tại cây xăng 143 đường Trần Phú số tiền 85 triệu đồng.
Trạm bơm xăng số 342 đường Phạm Văn Đồng
Ngày 31/7/2013, trên báo Dân trí đăng tải phóng sự điều tra “Vạch mặt thủ đoạn "móc túi" tinh vi của nhân viên bán xăng” phản ánh chiêu thức gian lận bơm nối số và xóa số trên đồng hồ cột bơm xăng của một số nhân viên tại cây xăng 342 đường Phạm Văn Đồng.
Chiều 1/8, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã có buổi làm việc, lấy lời khai 3 nhân viên tại cây xăng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi gian lận. Chiều ngày 2/8, ông Lê Tự Cường - Giám đốc Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây - cho biết, sau khi xác minh các thông tin báo Dân trí nêu, lãnh đạo công ty đã ra quyết định kỷ luật đối với các nhân viên trong ê-kíp làm việc hôm diễn ra sự việc
Cây xăng Hoàng Xuân Lộc trên đường Phạm Văn Đồng, quận Từ Liêm
Nguyễn Thế Lộc, chủ cây xăng Hoàng Xuân Lộc trên đường Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm - Hà Nội, cùng hai nhân viên Nguyễn Tuấn Quang và Hoàng Văn Quý đã bị TAND TP xét xử ngày 28/10/2010 về tội “Lừa dối khách hàng”. Lộc bị tuyên phạt 24 tháng tù, Quang 21 tháng tù và Quý 18 tháng tù cho hưởng án treo
Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 7/2010, Lộc cùng Quang, Quý đã dùng thiết bị chip điện tử tác động vào đồng hồ đo đếm gây sai số, làm thiếu hụt xăng bán cho khách hàng để chiếm đoạt hơn 29.700 lít, tương ứng 494 triệu đồng.
Cửa hàng xăng dầu số 7, ngõ 64 phố Kim Giang, quận Thanh Xuân
Khoảng 9h30 sáng 23/10/2009, tổ công tác liên ngành gồm Đội quản lý thị trường số 12, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, kết hợp cùng CA phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, bất ngờ tiến hành kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu số 7 ngõ 64 phố Kim Giang thuộc công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội.
Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn đã phát hiện cây xăng này gắn chip điện tử vào cột bơm để gian lận ăn bớt tiền của khách hàng. Bước đầu, nhân viên bán xăng tại đây đã thừa nhận hành vi gian lận này và cho biết đã nhờ một người quen gắn giúp chip điện tử.
Đây là loại chip điện tử hai chế độ, khi bán hàng, chip được đặt ở chế độ sai số nhất định lượng hàng bán ra. Khi đối phó với đoàn kiểm tra, chíp điện tử hoạt động ở chế độ sai số trong mức cho phép.
Hồng Liên (Tổng hợp)

Bình luận(0)