Đem mìn tự chế đến nhà người yêu kích nổ trả thù

Google News

Bực tức vì gia đình người yêu cản trở, đối tượng Nam đã mua vật liệu và đem mìn tự chế đến nhà người yêu kích nổ.

Ngày 1/9, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Đình Nam (26 tuổi, trú tại xã Hùng Sơn, huyện Tĩnh Gia) để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ sau khi đem mìn tự chế đến nhà người yêu kích nổ.
Dem min tu che den nha nguoi yeu kich no tra thu
 Đối tượng Cao Đình Nam và tang vật vụ án - Ảnh: do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp.
Theo điều tra ban đầu, trước đó Nam và chị N.T.H. (trú tại xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia) yêu nhau, nhưng gia đình chị H. ngăn cản hai người đến với nhau.
Bực tức vì sự cản trở của gia đình người yêu, Nam tìm đến nhà Nguyễn Văn Tần (22 tuổi, trú xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia) mua 80g thuốc nổ và kíp nổ để tự chế một quả mìn.
Sau đó Nam đặt mìn tại ruộng rau sau nhà chị H. rồi kích nổ. Rất may vụ nổ không gây thương vong.
Khám xét chỗ ở của Tần, công an thu được 8kg thuốc nổ, nhiều dây cháy chậm. Hiện nay Công an huyện cũng đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tần để tiếp tục điều tra
Theo Tuổi trẻ

Bình luận(0)