Để súng cướp cò, chỉ huy Trưởng BCH Quân sự làm chết tài xế

Google News

Sơ xuất trong lúc thử súng, đường đạn oan nghiệt xuyên thấu qua thái dương khiến người bạn săn chết ngay tại chỗ.

Ngày 23/9, nguồn tin từ cơ quan Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bàn giao vụ việc ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1971) là Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự T.X Bình Long để súng cướp cò gây tử vong ông Nguyễn Văn Thuận (SN 1962) là tài xế của UBND T.X Bình Long lúc đi săn.
Trước đó, vào ngày 20/9, đoàn công tác của UBND thị xã Bình Long gồm 6 người đi trên xe ô tô BKS 93A – 0707 đến đồn Biên phòng Bù Gia Mập (785) để giao lưu.
Đến 14h30 cùng ngày đoàn tiếp tục đi vào đồn biên phòng 779 để giao lưu. Tuy nhiên, lúc đi đến nửa đường do đất bị sạt lở xe ô tô không qua được nên 4 người khác đã đi bộ quay trở lại đồn biên phòng Bù Gia Mập. Còn hai ông Hòa và Thuận ở lại đi săn.
Theo ông Hòa trình bày, khi đang thử súng do sơ suất nên súng bị cướp cò và viên đạn đã trúng vào thái dương bên phải làm ông Thuận chết tại chỗ.
Công an huyện Bù Gia Mập đã phối hợp với đồn biên phòng Bù Gia Mập lập hồ sơ ban đầu, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời bàn giao vụ việc cho CQĐT Quân sự Quân khu 7 – BQP điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Theo Lê Anh/Đời Sống & Pháp Luật

Bình luận(0)