Đề nghị đổi lịch học kết thúc lúc 19h để tránh kẹt xe

Google News

Theo Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, một trong những giải pháp giảm ùn tắc giao thông ở TP.HCM là nên đổi lịch học, cho sinh viên vào lớp trễ và kết thúc lúc 19h hàng ngày.

Chiều 23/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc trực tuyến với UBND TP.HCM và các bộ ngành, bàn về giải pháp phòng chống ùn tắc giao thông ở TP.HCM.
Mở đầu buổi họp trực tuyến, Thủ tướng nói hôm nay là 26 Tết, nhưng tình hình kẹt xe ở TP.HCM vẫn hết sức cấp bách. Hiện TP có đến 50 điểm kẹt xe, nhất là ở các điểm xe dù, bến cóc, sân bay Tân Sơn Nhất, nên chúng ta phải tìm giải pháp chống ùn tắc. Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM báo cáo về tình hình giao thông.
De nghi doi lich hoc ket thuc luc 19h de tranh ket xe
Quá trình đô thị hóa đang làm cho tình trạng kẹt xe ở TP.HCM ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Lê Quân. 
Ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết nguyên nhân kẹt xe của TP là do năng lực khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện hữu chưa cao; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, chưa đồng bộ theo quy hoạch.
Bên cạnh đó, dịch vụ vận tải hành khách công cộng chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa có vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về trật tự giao thông còn hạn chế.
Ngoài ra, ý thức giao thông của một bộ phận người dân chưa cao; lượng tăng dân số cơ học nhanh nhưng chưa có giải pháp kiểm soát; lượng phương tiện đăng ký mới tăng liên tục.
Theo Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, để giảm ùn tắc giao thông ở TP.HCM, cần quản lý phương tiện cá nhân, tích hợp camera quan sát, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giao thông. Cho sinh viên vào học trễ và kết thúc lúc 19h hàng ngày, quy hoạch lại việc xây dựng nhà cao tầng, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.
De nghi doi lich hoc ket thuc luc 19h de tranh ket xe-Hinh-2
Lãnh đạo TP.HCM trong buổi họp với Thủ tướng về giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: Khánh Trung. 
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng TP.HCM cần mở rộng và xây hồ chống ngập nước cho sân bay Tân Sơn Nhất, chuyển các trường học, bệnh viện ra ngoại ô, không để các bãi giữ xe lấn tuyến, lấn đường, tăng cường kiểm tra phạt nặng các phương tiện vi phạm giao thông.
Đồng thời, TP.HCM tập trung xử lý các điểm đen, nghiên cứu làm đường xuyên Á từ TP.HCM đi Tây Ninh, chuyển các khu công nghiệp ra xa các tuyến đường giao thông, không cho xây nhà cao tầng trong nội thành.
Kết thúc buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra vấn đề quản lý giao thông của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung còn nhiều yếu kém. Thủ tướng yêu cầu TP.HCM xử lý dứt điểm nạn xe dù, bến cóc, xử lý nghiêm các điểm đen về ùn tắc, tăng cường lực lượng CSGT, lực lượng thanh niên xung phong để điều tiết giao thông.
"Đừng để ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của thành phố", Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo Khánh Trung/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)