Đau đầu những vụ đội lốt “ô sin” khoắng tiền gia chủ

Google News

Lợi dụng sơ hở và lòng tin của gia chủ, những kẻ xấu đã đội lốt ô sin, trộm cắp tài sản của chủ nhà.

Nhân viên vệ sinh dọn dẹp theo giờ trộm vàng của chủ
Ngày 18/5, cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Phượng (SN 1981), quê xã Vũ Công, huyện Kiến Xương (Thái Bình) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2016 đến nay, Phượng được giới thiệu đến dọn vệ sinh theo giờ cho gia đình bà Trần Thị Minh (SN 1964) ở phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội).
Dau dau nhung vu doi lot “o sin” khoang tien gia chu
 
Ngày 7/4, Phượng được chị Minh gọi đến dọn vệ sinh nhà ở. Trong lúc dọn dẹp phòng ngủ của vợ chồng gia chủ, thấy chủ nhà đang làm việc ở tầng dưới nên Phượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
Phượng mở két lấy được 2 dây chuyền, 1 lắc vàng, 3 miếng vàng ta (mỗi miếng 1 chỉ); 3 nhẫn vàng ta và 1 viên đá hình chóp để trong hộp đen rồi mang về cất giấu tại nhà trọ tại khu TT Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Do không biết bị mất cắp nên khi cần dọn dẹp, chị Minh vẫn gọi Phượng đến.
Sáng 4/5, Phượng đến nhà chị Minh để dọn dẹp. Do có việc đột xuất, chị Minh hẹn Phượng hôm sau quay lại. Ngựa quen đường cũ, thấy nhà chị Minh không khóa cửa nên Phượng đột nhập vào nhà.
Phượng lên tầng 2, lục soát phòng ngủ của gia đình lấy được chiếc hộp nhựa, bên trong có 2 sợi dây chuyền vàng; 2 nhẫn vàng và 1 đôi khuyên tai ngọc trai cùng một số viên đá trang sức khác. Phượng vội vàng cất cả hộp vào túi rồi nhanh chân “chuồn” mất.
Sau đó Phượng mang một số trang sức đi bán được gần 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên Phượng dùng để tiêu sài cá nhân.
Nhận tin trình báo từ gia đình chị Minh, sau khi củng cố hồ sơ, ngày 11/5, cơ quan CSĐT công an quận Ba Đình đã triệu tập Phượng đến cơ quan công an. Sau gần một ngày đấu tranh, Nguyễn Minh Phượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tổng số tài sản Phượng trộm cắp của gia đình chị Minh có trị giá khoảng 70 triệu đồng.
Làm thuê đến ngày thứ 4 thì trộm tiền
Gần đây nhất, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp Công an huyện Can Lộc bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Công Minh (SN 1995, trú xóm Làng Chùa, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.
Nguyễn Công Minh lên facebook kết bạn và xin việc làm. Thương tình, anh Nguyễn Tiến Phượng (chủ quán Phồn Vinh, đóng tại xóm Sơn Long, xã Cẩm Nhượng) nhận vào làm việc với mức thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng, bao ăn ở.
Dau dau nhung vu doi lot “o sin” khoang tien gia chu-Hinh-2
Đối tượng Nguyễn Công Minh tại cơ quan điều tra (Ảnh Báo Hà Tĩnh). 
Ngày 17/5, Minh bắt xe buýt vào Cẩm Nhượng nhận việc. Thế nhưng làm việc đến ngày thứ 4 thì Minh có ý định trộm tài sản của chủ.
Nửa đêm, Minh lẻn vào phòng của gia chủ trộm 10 triệu rồi gọi taxi đi thẳng về huyện Can Lộc. Về quê, Minh đến thẳng quán games chơi liên tục gần 7 ngày hết số tiền trộm được.
Tại địa phương, Minh thường xuyên gây mất trật tự nên đang trong thời gian bị quản giáo.
Nữ giúp việc trộm 1,6 tỷ của gia chủ về quê mua xe SH
Ngày 18/11/2016, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tạm giữ Khúc Thị Hiền (36 tuổi, quê Phú Thọ) và chồng là Nguyễn Tự Hào (40 tuổi) về hành vi Trộm cắp tài sản.
Dau dau nhung vu doi lot “o sin” khoang tien gia chu-Hinh-3
Hiền và chồng tại cơ quan công an (Ảnh News.zing.vn). 
Làm việc với cảnh sát, nữ nghi phạm khai giữa tháng 10, cô ta đến nhà ông Ninh giúp việc thông qua trung tâm môi giới việc làm. Ngày 18/10, lúc dọn phòng ngủ của gia chủ, Hiền thấy chùm chìa khóa nên đem mở tủ trong phòng. Sau khi lấy trộm số tiền gần 1,6 tỷ đồng, nữ giúp việc mang về chỗ ở.
Cùng ngày, cô ta gọi chồng từ quê ở huyện Hạ Hòa xuống Hà Nội để đưa số tiền tang vật về quê cất giấu. Vài hôm sau, Hiền xin nghỉ việc về quê, tắt điện thoại. Trước khi bị bắt, Hiền đã trích tiền mua xe máy SH.
Theo Tường Vy/ANTT

>> xem thêm

Bình luận(0)