Đang mang thai vẫn cùng chồng thực hiện 13 vụ trộm

Google News

Hàng ngày, vợ chồng nữ quái và đồng bọn thường rảo xe máy quanh các tuyến đường vắng người hoặc các cửa hàng tìm kiếm những 'con mồi' lơ là quản lý tài sản để trộm cắp xe máy. Cả nhóm trộm cắp này chủ yếu nhắm vào chiếc xe máy vắng bóng chủ.

Chiều 30/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Võ Trung Hiếu (18 tuổi, ngụ Hậu Giang) và Võ Đức Hiếu (32 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) để mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Võ Trung Hiếu.
Liên quan đến vụ trộm này còn có Nguyễn Thị Hương (23 tuổi, vợ Võ Đức Hiếu, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Nhưng do đang mang thai nên Hương được gia đình bảo lãnh tại ngoại.
Trước đó, công an huyện Trảng Bàng thường nhận được phản ánh của người dân về việc bị mất cắp xe máy xảy ra trên địa bàn. Sau nhiều tháng điều tra theo dõi, khoảng 17h ngày 26/4, trinh sát bắt quả tang Võ Trung Hiếu đang trộm xe máy tại khu vực thuộc ấp Tân Lộc, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng.
Võ Đức Hiếu.
Ngày 29/4, Công an huyện Trảng Bàng tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở 2 đối tượng liên quan gồm: Võ Đức Hiếu cùng Nguyễn Thị Hương. Tại nhà của cặp vợ chồng đạo chích, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 6 xe máy; 2 cây đoản và cùng nhiều tài liệu có liên quan khác.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, các đối tượng trong đường dây trộm cắp này không có việc làm ổn định và nghiện ma túy. Đức Hiếu từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Hàng ngày, Trung Hiếu và vợ chồng Đức Hiếu thường rảo quanh các tuyến đường ruộng hay ở các cửa hàng lơ là quản lý tài sản để trộm xe máy.
Gây án xong, bọn chúng vận chuyển tài sản trộm được đem đến TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận với thủ đoạn trên đã thực hiện trót lọt 13 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Trảng Bàng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Đinh Thương/Phunuvietnam

>> xem thêm

Bình luận(0)