Đại tướng Trần Đại Quang được giới thiệu làm Chủ tịch nước

Google News

(Kiến Thức) - Chiều 31/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình giới thiệu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước.

Chiều 31/3, sau khi Quốc hội ra nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình giới thiệu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước.
Cụ thể, tại tờ trình số 1085 về nhân sự trình Quốc hội bầu Chủ tịch nước nêu rõ căn cứ trên các quy định của Hiến pháp, pháp luật, Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, UB Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét bầu ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Công an.
Dai tuong Tran Dai Quang duoc gioi thieu lam Chu tich nuoc
Ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Công an được giới thiệu làm Chủ tịch nước.
Tờ trình giới thiệu nhân sự của UB Thường vụ Quốc hội cũng sơ lược tiểu sử của ông Trần Đại Quang. Ông Quang sinh ngày 12/10/1956, quê Ninh Bình, là GS. TS luật học.
Ông đã có 40 năm công tác trong ngành công an. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng từ khoá X đến khoá XII. Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI và XII. Năm 2011 ông được Quốc hội khoá XIII phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 29/12/2012, ông Trần Đại Quang được Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.
Theo kế hoạch của chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín quyết định việc chọn tân Chủ tịch nước thay cho ông Trương Tấn Sang, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức vào sáng thứ 7, ngày 2/4/2016.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội với 100% đại biểu tham dự tán thành. Với kết quả này, bà Ngân trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Quốc hội và cũng là lãnh đạo cao cấp đầu tiên thực hiện nghi thức tuyên thệ khi nhậm chức.
>>>Xem thêm video: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức - Quốc hội.
Hồng Liên

Bình luận(0)