Đà Lạt: Hai xe khách tông nhau trên đèo, 7 người tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra khi hai xe khách tông nhau ở Đà Lạt (Lâm Đồng), khiến 7 người tử vong, hàng chục người bị thương.

Vụ tai nạn hai xe khách tông nhau ở Đà Lạt khiến 7 người chết xảy ra vào lúc 10h30 sáng 19/6 tại đèo Prenn, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Thông tin từ lãnh đạo CSGT Đà Lạt cho hay, vào thời điểm trên, xe khách 52 chỗ của Công ty du lịch Lê Mỹ đang đổ đèo Prenn, hướng từ Đà Lạt về TP HCM, bất ngờ tông vào một công nhân làm việc trên đường. Chiếc xe khách tiếp tục tông vào mạn trái xe du lịch 30 chỗ mang BKS 86B -007.25 của nhà Thanh Lịch (ở tỉnh Bình Thuận).
Sau cú tông mạnh, xe khách 52 chỗ của công ty Lê Mỹ trôi tự do khoảng 20 mét rồi lật nghiêng vào vách núi.
Da Lat: Hai xe khach tong nhau tren deo, 8 nguoi tu vong
Hiện trường vụ tai nạn khiến 7 người tử vong. Ảnh: Báo Lâm Đồng 
Tai nạn khiến công nhân làm việc trên đường và 6 hành khách đi trên xe Thanh Lịch tử vong tại chỗ (trong đó có 3 giáo viên) cùng hàng chục người bị thương.
Ban đầu, danh tính 3 giáo viên tử vong trong vụ tai nạn được xác định tên là Dung (giáo viên dạy Toán), Quỳnh (giáo viên dạy Văn) và Liên (GV dạy Giáo Dục Công Dân). Cả ba đều là giáo viên của trường THPT Phan Bội Châu ( TP Phan Thiết, Bình Thuận). Được biết, cả 3 giáo viên cùng 1 đồng nghiệp khác bị thương tổ chức đi du lịch ở Đà Lạt, trên đường trở về thì gặp nạn.
Tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, 16 nạn nhân đang được điều trị, gồm: 1 người nguy kịch, 4 người bị thương nặng và những nạn nhân còn lại bị thương nhẹ. Tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ, 4 nạn nhân bị thương nhẹ đang được điều trị tại đây.
Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc, đoạn đèo này xảy ra mưa lớn nên đường rất trơn.
Trao đổi với báo chí, thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ ra hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Vị trí xảy ra tai nạn ở khúc đường đang sửa nên diện tích mặt đường lưu thông chỉ còn 2/3 so với bình thường.
Hiện, quốc lộ 20 đang được phong toả, công tác cứu hộ cứu nạn đang được triển khai.
Danh sách nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Ngọc Quang (1979), quê Đồng Nai (tài xế xe 60B-029.68) chấn thương sọ não, trong tình trạng nguy kịch.

2. Hồ Trung Tín (SN 2005), chấn thương đầu (đã xuất viện)

3. Nguyễn Thị Hà (SN 1979), chấn thương đầu

4. Hồ Ngọc Thanh Trúc (SN 1987), da xây xát, đã xuất viện

5. Trần Thị Ngọc Giàu (SN 1989), chấn thương đùi, đã xuất viện

6. Nguyễn Minh Hồng (SN 1955), chấn thương đùi, đã xuất viện

7. Mai Chiến Sáng (SN 1983), chấn thương đùi

8. Mai Tuấn Kiệt (SN 2012), chấn thương đầu

9. Lê Thị Kiều Nương (SN1988), đa chấn thương, đã xuất viện

10. Huỳnh Thị Như Ý (SN 2011), chấn thương đầu, đã xuất viện

11. Mai Huỳnh Anh (SN 2008) chấn thương đầu, đã xuất viện

12. Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1991), da xây xát, đã xuất viện

13. Mai Kim Ngân (SN 1987) da xây xát, đã xuất viện

14. Lê Thị Trinh (SN 1945), chấn thương đùi, đã xuất viện

15. Ngô Thị Phương (SN 1964), chấn thương lưng

16. Đặng Minh Mẫn (2009), chấn thương chân, đã xuất viện 

PV

>> xem thêm

Bình luận(0)