Công an xã bị tố truy đuổi, gây tai nạn

Google News

Những người chứng kiến vụ việc khẳng định lực lượng công an xã Trà Đa đã truy đuổi dẫn tới tai nạn cho hai thanh niên. 

Sáng 10/1, lực lượng CSGT – Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám nghiệm lại hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Trà Đa (TP Pleiku).
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 9/1, xe máy BKS 81B1-309.16 do anh Lê Phước Cương điều khiển lưu thông theo hướng xã Trà Đa - TP Pleiku, phía sau chở chị Ngô Thị Lâm Hồng (SN 1972), khi tới khu vực ngã ba Lý Thường Kiệt – Trần Văn Bình – Ngô Quyền (cách trụ sở UBND xã Trà Đa khoảng 300 mét) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 81B1-679.41 do Nguyễn Tân điều khiển chạy cùng chiều phía sau, chở Nguyễn Như Tâm (cùng SN1992, trú thôn 4 xã Biển Hồ, TP Pleiku), cả hai không đội mũ bảo hiểm.
Cong an xa bi to truy duoi, gay tai nan
Anh Tân đang được điều trị tại BV Đa Khoa tỉnh Gia Lai. 
Vụ tai nạn khiến Tâm và Tân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng đa chấn thương.
Chị Lê Thị Kim Lan (vợ Tâm) và chị Lê Thị Bích Chung (thôn 9, xã Tân Sơn, TP Pleiku) – hai người đi cùng kể lại đêm đó, sau khi chơi tại xã Biển Hồ, nhóm 6 người đi trên 3 xe máy đưa một bạn gái về nhà tại thôn 2, xã Trà Đa. Hai chị đi hai xe, mỗi xe chở phía sau một người.
Khi qua quán Nhà Tôi (đường Ngô Quyền), hai chị thấy xe do anh Tân cầm lái vượt lên phía trước với tốc độ cao, phía sau có hai người mặc đồng phục công an hoặc dân quân tự vệ xã đuổi theo. "Lúc đó trời tối nên tôi không rõ là dân quân tự vệ hay công an xã, chỉ biết họ đi xe màu đỏ" - chị Lan nói.
Anh Lê Phước Cương (người bị tông vào phía sau) nói không biết lực lượng công an xã có truy đuổi hay không. Tuy nhiên, ngay khi xảy ra tai nạn đã thấy lực lượng công an, tự vệ có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
Trong khi đó ông Lê Ngọc Tường - trưởng Công an xã Trà Đa khẳng định không có chuyện công an xã rượt đuổi rồi gây tai nạn cho người dân. “Nhận được tin báo có vụ tai nạn, chúng tôi có mặt để đưa các nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường đồng thời báo cho Công an TP Pleiku xuống giải quyết vụ việc” – ông Tường nói.
Ông Tường cũng cho biết thêm khi xảy ra sự việc, lực lượng công an xã đang tập trung trước cổng UBND xã để bảo vệ an ninh một hội chợ-trò chơi đang tổ chức trên địa bàn.
Theo Người Lao Động

Bình luận(0)